Ba đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta

Ba đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta
TPO - Trong vòng một tuần, dự kiến có 3 đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta, khiến thời tiết các tỉnh miền trung, trung du phía Bắc chuyển rét trong khi Bắc bộ se lạnh ban ngày. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới đang hình thành ngoài khơi Philippines, nguy cơ cao chuyển thành bão số 9 trên Biển Đông.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (18/11), một đợt không khí lạnh (KKL) tăng cường bắt đầu tràn xuống miền Bắc nước ta. Bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Từ hôm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ tối và đêm qua, Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

          Theo ông Hưởng, từ ngày 21/11 sẽ có thêm một đợt KKL tăng cường, đến 23-24/11 có thêm một đợt KKL nữa. Như vậy chỉ 5-7 ngày, các đợt KKL sẽ gối nhau tràn xuống miền bắc nước ta, duy trì nền nhiệt thấp ở Bắc bộ. Các đợt KKL này sẽ làm khu vực miền núi và trung du chuyển rét trong khi đồng bằng Bắc bộ rét vào đêm và sáng, ban ngày trời se lạnh.  

Về tình hình mưa bão, theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khơi Philippines. Dự báo, đêm 21 rạng sáng ngày 22, áp thấp nhiệt đới này sẽ vượt qua Philippines, tiến vào phía nam Biển Đông. Khi di chuyển vào Biển Đông, nguy cơ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 9 là rất cao với cường độ có thể đạt cấp 9, cấp 10. Theo ông Năng, có một hiện tượng khá đặc biệt là vào đêm 21/11, không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ đổ bộ xuống nước ta. Sự kết hợp giữa hai hình thái thời tiết này có thế khiến cường độ và quỹ đạo của cơn bão sẽ rất phức tạp.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.