Ba đơn vị Công an nhận giải thưởng “Anh hùng cứu động vật”

Số rắn hổ mang chúa bị cơ quan chức năng phát hiện ngày 19/4
Số rắn hổ mang chúa bị cơ quan chức năng phát hiện ngày 19/4
TPO – Đội CSGT số 14, công an quận Hoàng Mai và Cục CSĐT tội phạm về Môi trường, Bộ Công an vừa được tổ chức PETA trao giải thường “Anh hùng cứu động vật”.

> Gần hai tạ rắn hổ mang chúa lổm ngổm trên xế hộp

Số rắn hổ mang chúa bị cơ quan chức năng phát hiện ngày 19/4
Số rắn hổ mang chúa bị cơ quan chức năng phát hiện ngày 19/4.
 

Với chiến công bắt hơn 100 cá thể rắn hổ mang chúa, hôm nay (2/5), Tổ chức bảo vệ động vật châu Á (PETA) đã trao giải thưởng “Anh hùng cứu động vật” cho ba đơn vị Công an gồm: Đội CSGT số 14, Công an quận Hoàng Mai và Cục CSĐT tội phạm về Môi trường (Bộ Công an).

ông Jason Baker, Phó GĐ PETA châu Á nói: “Chúng tôi rất hoan nghênh hành động ngăn ngừa chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép của các cán bộ Công an trong hai vụ bắt giữ trên. Từ các chiến sĩ Công an đến người dân, ai cũng có thể giúp ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã bằng cách nói không với việc mua bán trái phép và lên tiếng cảnh báo các hoạt động nghi vấn”.

Trước đó, ngày 19/4, Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Pháp Vân đã phát hiện xe ô tô bốn chỗ màu trắng BKS 30L-4737 vận chuyển 56 cá thể rắn hổ mang chúa (loại động vật quý hiếm, thuộc nhóm 1B – nghiêm cấm khai thác, sử dụng với mục đích thương mại).. Lái xe là Nguyễn Văn Hải (SN 1983), trú tại Tân Cương, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khai nhận chở thuê số rắn trên cho một người lạ với giá một triệu đồng.

Tiếp đó, vào 11h15 ngày 21/4, Công an quận Hoàng Mai phối hợp Cục CSĐT tội phạm về môi trường (Bộ CA) kiểm tra xe ô tô BKS 30L-4737 lưu thông trên đường vành đai 3 hướng Pháp Vân-Khuất Duy Tiến cũng phát hiện trong xe vận chuyển 53 cá thể rắn hổ mang chúa, trọng lượng 164kg. Ước tính, số rắn hổ mang này có trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Lái xe được làm rõ là Nguyễn Văn Hảo (SN 1983, ở Vĩnh Phúc). Số rắn này ngay sau đó đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.