Asiad 2014: Hà Thanh “săn” vàng nhưng chỉ được bạc

Asiad 2014: Hà Thanh “săn” vàng nhưng chỉ được bạc
TP - Sau khi giành tấm HCĐ lịch sử cho thể dục dụng cụ Việt Nam ở đấu trường ASIAD, Phan Thị Hà Thanh lại xuất sắc giành tấm HCB nội dung cầu thăng bằng.

Tại nhà thi đấu thể dục Namdong, có 8 vận động viên tranh tài ở nội dung cầu thăng bằng. Với điểm độ khó là 6,200 và điểm trình diễn đạt 8,233, Hà Thanh giành tổng điểm 14,433, đạt thành tích khá tốt nhưng chỉ đoạt huy chương bạc. Giành huy chương vàng ở nội dung này là vận động viên Kim Unhyang (CHDCND Triều Tiên) với tổng điểm 14,700.

Ở nội dung xà kép, Đinh Phương Thành giành HCĐ với số điểm 15,416. Đây là tấm huy chương thứ tư của môn thể dục dụng cụ. Mặc dù được kỳ vọng nhiều nhưng VĐV quê Hải Phòng chỉ xếp cuối cùng trong phần thi chung kết nội dung thể dục tự do với số điểm 13,033 điểm.

Cũng trong ngày thi đấu 25/9, các môn bắn súng và rowing đã giành 2 huy chương đồng. Ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam, xạ thủ Hà Minh Thành giành huy chương đồng với 571 điểm, xếp sau Ding Feng (Trung Quốc, 577 điểm) và Kim Junhong (Hàn Quốc, 574 điểm). Ở nội dung thuyền nữ 4 mái chèo, bộ tứ Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài đã giành huy chương đồng với thành tích 6:51.38, xếp sau Trung Quốc (6:40.55) và Hàn Quốc (6:46.55). Kết thúc môn rowing, đội Việt Nam đã giành được 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Một tín hiệu vui nữa ở môn cầu lông khi tay vợt Tiến Minh xuất sắc đánh bại Ponsana Boonsak (Thái Lan) đứng hạng 12 thế giới sau 2 séc với các tỷ số 21-10, 21-15 sau 29 phút thi đấu ở vòng 1/16 nội dung đơn nam.

Như vậy tính đến hết ngày thi đấu thứ 6, đoàn VN đang đứng thứ 12 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 5 HCB và 16 HCĐ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.