Argentina đẩy Colombia ngày càng xa tấm vé World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Argentina vừa có chiến thắng 1-0 trước Colombia, qua đó đẩy đối thủ càng rời xa khỏi tấm vé dự World Cup 2022.
Argentina đẩy Colombia ngày càng xa tấm vé World Cup ảnh 1

Do đã có suất đi Qatar nên ĐT Argentina không gặp bất kỳ áp lực nào ở trận đấu với Colombia. Việc họ không tung ra sân đội hình mạnh nhất cũng cho thấy Colombia hoàn toàn có cơ hội. Thế nhưng đội tuyển này đã không thể nắm bắt.

Dù tung ra sân đội hình gồm nhiều hảo thủ như James Rodriguez, Cuadrado hay Luis Diaz, tân binh của Liverpool, song ĐT Colombia vẫn chịu thất thế trước sự đồng đều bên phía Argentina. Sức ép mà chủ nhà tạo nên suýt mang lại cho họ bàn thắng vào phút 16 khi Di Maria tung cú dứt điểm cứa lòng nhắm về góc xa khung thành.

Nhưng cú đá của anh không thành công. Song điều gì đến phải đến. Phút 29, Lautaro Martinez khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Argentina.

Bị dẫn bàn, Colombia càng tỏ ra bế tắc. Họ không thể triển khai bóng lên tuyến trên, khiến các tiền đạo áo vàng gần như bị “bỏ đói”. Cơ hội tốt nhất hiệp đầu của đội tuyển này có chăng là pha dứt điểm hỏng ăn của Borja. Bóng từ chân Borja bị thủ môn Emiliano Martinez đẩy ra, sau đó Luis Diaz dứt điểm bồi, nhưng hậu vệ Pezzella đã kịp lao về phá bóng.

Argentina đẩy Colombia ngày càng xa tấm vé World Cup ảnh 2

Di Maria và đồng đội đã kéo dài mạch bất bại lên con số 29 trận

Bước sang hiệp 2, Colombia đẩy cao đội hình lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Họ hiểu rằng nếu trắng tay, tấm vé đến Qatar sẽ càng xa tầm tay. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của đội khách đều dễ bị bắt bài.

Thậm chí trước sự kỷ luật và hàng tiền vệ cầm bóng tốt của Argentina, Colombia còn không có nổi một pha dứt điểm trúng mục tiêu. Tất cả chỉ là 2 cú ra chân vu vơ của Diaz và Muriel. Trái ngược lại, Argentina đã không ít lần gây ra sóng gió cho khung thành Colombia. Nổi bật nhất là Di Maria với 2 pha cứa lòng ở các phút 60 và 65 buộc thủ môn Vargas phải bay người hết cỡ mới có thể đẩy bóng.

Sức ép mà Argentina thể hiện ở phần sau của trận đấu được thể hiện qua việc họ có tới 10 lần bắn phá cầu môn và 3 lần khiến thủ thành Colombia phải trổ tài, trong khi sức ép từ phía Colombia gần như bằng 0.

Vì vậy, việc các vị khách trắng tay rời sân cũng dễ hiểu. Họ thua 0-1, đứng thứ 7, cách vị trí đi play-off 3 điểm trong khi chỉ còn 2 trận nữa để níu kéo cơ hội. Trong khi đó, Argentina đã củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

MỚI - NÓNG