Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, TT-Huế thực hiện lệnh cấm biển

Tàu thuyền tại TT-Huế nhận lệnh vào bờ trú tránh bão
Tàu thuyền tại TT-Huế nhận lệnh vào bờ trú tránh bão
TPO - Kể từ 14h hôm nay (27/12), tất cả tàu thuyền tại TT-Huế bị cấm ra khơi hoạt động để phòng tránh nguy hiểm do ảnh hưởng của mưa lớn, kèm áp thấp nhiệt đới trên biển có thể mạnh lên thành bão.

Chiều 27/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa phát đi công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng tránh mưa to, gió lớn do biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Kể từ 14h hôm nay, 27/12, tất cả tàu thuyền bị cấm ra khơi hoạt động trên vùng biển tỉnh này để phòng tránh nguy hiểm.

Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, TT-Huế thực hiện lệnh cấm biển ảnh 1
Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, TT-Huế thực hiện lệnh cấm biển ảnh 2

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Phú Vang cập bờ

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với hội tụ gió trên cao và sau đó là áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão từ ngoài biển Đông di chuyển vào, nên từ ngày 27 đến 30/12, tại TT-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị cấm tất cả các tàu thuyền (bao gồm cả thuyền bãi ngang ven biển) ra khơi kể từ 14h chiều 27/12; thông báo cho chủ và thuyền trưởng còn hoạt động trên biển biết tình hình để chủ động phòng tránh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh TT-Huế có gần 2.000 tàu thuyền chuyên đánh bắt cá trên biển, trong đó, có 1.140 tàu cá đánh bắt xa bờ.

Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, TT-Huế thực hiện lệnh cấm biển ảnh 3
Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, TT-Huế thực hiện lệnh cấm biển ảnh 4

Kể từ 14h ngày 27/12, tất cả tàu thuyền tại TT-Huế đã bị cấm ra khơi để phòng tránh thiên tai

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải khẩn trương rà soát, kiểm tra và triển khai ngay phương án sơ tán dân ở những vùng xung yếu, nguy hiểm, vùng sạt lở đất ven sông suối, ven biển. Các chủ công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm duy trì trực ban và nghiêm túc xả lũ khi có lệnh.

Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án chống úng cho hoa màu vụ Đông, chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019. Lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG