Áo xanh tình nguyện xứ Huế phục vụ bầu cử, tích cực đi bầu
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Đoàn viên thanh niên TT-Huế tích cực tham gia công tác bầu cử.
TPO - Ngày bầu cử tại 9 huyện, thị xã, thành phố ở TT-Huế, bất cứ nơi đâu cũng xuất hiện màu áo xanh gần gũi, quen thuộc của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên miệt mài tình nguyện phục vụ bầu cử, cũng như tích cực đi bầu.
Ngày 23/5, tại tỉnh TT-Huế có 894.432 cử tri (440.574 nam và 453.858 nữ) đi bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, thật sự ý nghĩa là ngày hội của toàn dân, tuổi trẻ TT-Huế đã tổ chức nhiều hoạt động cổ động, cổ vũ, tuyên truyền về bầu cử đến toàn dân.
Họ có mặt tại nhiều nơi để cổ động, tuyên truyền về bầu cử; từ vùng núi xa xôi cho đến các vùng sâu, vùng xa.
Màu áo xanh thanh niên tuyên truyền bầu cử đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân trong toàn tỉnh.
Đoàn viên, thanh niên TT-Huế còn tích cực tham gia hỗ trợ phục vụ bầu cử. Đó là những tình nguyện viên lo về hậu cần phòng, chống dịch tại nơi diễn ra bầu cử.
Túc trực để đo thân nhiệt, hướng dẫn sắp xếp cho cử tri vào làm thủ tục bỏ phiếu đúng quy định.
Họ cũng là những cử tri hết sức tích cực tham gia góp nên thành công cho kỳ bầu cử này tại TT-Huế.
Theo anh Trần Gia Công, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, trước ngày diễn ra bầu cử, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về cuộc bầu cử đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân. Các cấp bộ Đoàn cũng sớm triển khai thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ công tác bầu cử và phòng, chống dịch trên địa bàn.
TPO - Ngày 24/3, Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành một số nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
TPO - Rạng sáng khi ánh bình minh bắt đầu le lói nơi cửa biển cũng là lúc những người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh hành nghề "đi giật lùi". Nhờ nghề này, nhiều ngư dân có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Để ngày trọng đại thêm ý nghĩa, chú rể ở huyện Tuy Phước, Bình Định chi gần 20 triệu đồng làm tráp cưới, dựng rạp… từ hơn 400 chiếc bánh đặc sản và 200kg rau củ quả địa phương.