Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên

Ảnh: Hữu Thu
Ảnh: Hữu Thu
TPO - Trong Tháng Thanh niên 2020, một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; quản lý, phục vụ chu đáo công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang lưu trú tại khu vực cách ly.

Thiếu tá Đỗ Thị Vân Hà, Trưởng Ban Thanh niên - Phụ nữ - Công đoàn Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội cho biết: Tháng Thanh niên năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ BTL Thủ đô Hà Nội xung kích, sáng tạo, luyện giỏi, rèn nghiêm, tình nguyện vì cộng đồng” với mục đích giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn cho thế hệ trẻ. 

Tuổi trẻ BTL sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thanh niên Quân đội với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội xung kích rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an toàn”; tổ chức tham quan Bảo tàng chiến thắng B52 và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2020, gắn với giáo dục về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô. Nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích sáng sạo của mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật…

Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 1 Tuổi trẻ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 tham gia trang trí Đại hội Chi bộ

“Cùng với đó, chúng tôi triển khai phong trào thi đua “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương quyết thắng” trong ĐVTN tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn”, thiếu tá Đỗ Thị Vân Hà nói.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các cơ sở Đoàn sẽ tổ chức phát động “Ngày Chủ nhật xanh” và “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị bạn tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới với các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 2 Ảnh: Hữu Thu

Một số chỉ tiêu cơ bản đã được đề ra như: 100% tổ chức Đoàn triển khai đăng ký, xây dựng, thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Trong Tháng Thanh niên, mỗi Đoàn cơ sở, liên chi đoàn đăng ký xây dựng ít nhất một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn đăng ký thực hiện ít một phần việc thanh niên; tiếp tục triển đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” và hoạt động “Thách thức để sáng tạo” do T.Ư Đoàn phát động và Ban Thanh niên Quân đội triển khai.

Theo thiếu tá Đỗ Thị Vân Hà, Các hoạt động Tháng Thanh niên năm nay của tuổi trẻ BTL Thủ đô có nhiều điểm khác so với năm trước. Các cơ sở Đoàn không tổ chức Lễ khởi động tập trung, ra quân như mọi năm mà theo dõi trực tuyến Chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2020 do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức trên fanpage Thành đoàn Hà Nội.

Đặc biêt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuổi trẻ các đơn vị sẽ đẩy mạnh hoạt động xung kích tình nguyện hành động vì cộng đồng trong phòng, chống dịch; đồng loạt tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” vào tuần 1 tháng 3 và “Ngày thứ 7 tình nguyên” vào tuần 3 tháng 3.

Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 3 Tại Trường quân sự BTL Thủ đô, nơi có hàng trăm công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19, cán bộ, ĐVTN nhà trường đã xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho công dân đang cách ly tại đây; thực hiện tiêu tẩy, khử trùng, tổ chức vệ sinh môi trường, phát khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn, khám bệnh; tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ, đảm bảo việc cách ly an toàn.
Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 4 Tại Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301) - nơi đang có hơn 1.400 chiến sĩ mới huấn luyện 3 tháng tân binh, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về phòng, chống dịch, kiến thức về dịch bệnh cho ĐVTN để bảo vệ sức khỏe của mình. Đồng thời duy trì hiệu quả mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Vườn cây thanh niên”, “Nhà ở thanh niên”… tổ chức cho bộ đội tham gia các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, xây dựng động cơ, động lực để mỗi ĐVTN quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 5 Tuổi trẻ các đươn vị đã có nhiều sáng kiến mô hình học cụ cho mùa huấn luyện mới
Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 6 Tiểu đoàn Đặc Công 18 luyện tập sẵn sàng chiến đấu
Áo lính Thủ đô xung kích Tháng thanh niên ảnh 7 Củng cố cảnh quan môi trường
MỚI - NÓNG