Antonio Rudiger liệu có phù hợp với Real Madrid?

TPO - Trung vệ Antonio Rudiger sẽ gia nhập Real Madrid vào hè tới sau khi đáo hạn hợp đồng với Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng liệu bản hợp đồng có phát huy hiệu quả?
Antonio Rudiger liệu có phù hợp với Real Madrid? ảnh 1

Sau trận thắng West Ham 1-0, HLV Thomas Tuchel xác nhận Antonio Rudiger sẽ chia tay Chelsea sau khi mùa giải 2021/22 khép lại. Trong thời gian qua, đôi bên tích cực đàm phán nhưng không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Và Rudiger đã sớm có cho mình quyết định về bến đỗ tiếp theo. Theo đó cầu thủ này gia nhập Real theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng 4 năm.

Antonio Rudiger liệu có phù hợp với Real Madrid? ảnh 2

Đây là một sự bổ sung rất cần thiết cho hàng phòng ngự Real Madrid, vừa giúp tăng chiều sâu đội hình ở vị trí trung vệ, vừa giải quyết bài toán chống bóng bổng vốn rất yếu kém của đội bóng thủ đô Madrid và còn cho phép Alaba được trở lại ví trí hậu vệ cánh trái sở trường. Tại Chelsea, Antonio Rudiger được biết đến là một trung vệ xuất sắc khi anh chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ của Thomas Tuchel. Có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng Rudiger chỉ phù hợp với việc chơi trong sơ đồ có 3 trung vệ và sẽ khó thích nghi với hệ thống 4 hậu vệ mà Real Madrid đang sử dụng. Vậy nhận định trên có hợp lý hay không?

Trước hết, cần phải làm rõ rằng trong bóng đá hiện đại thì đội hình xuất phát chỉ được dùng để các bình luận viên và các khán giả biết được những cầu thủ nào sẽ đá chính trong trận đấu đó. Các đội bóng ngày nay sử dụng từ 2 cho đến 3 sơ đồ khác nhau trong một trận đấu, chuyển đổi linh hoạt qua từng phase (giai đoạn). Điều quan trọng nhất là cách các cầu thủ di chuyển và hoán đổi vị trí như thế nào khi có bóng lẫn không có bóng.

Đầu tiên là khi có bóng. Rudiger sẽ chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong khối 3-2 của Chelsea khi build-up (Triển khai bóng ở sân nhà). Anh đóng vai trò rất quan trọng hệ thống của Thomas Tuchel, vị HLV người Đức yêu cầu Rudiger dâng cao và khuyến khích trung vệ người Đức cầm bóng đột phá để mở ra các khoảng trống cho các đồng đội khi triển khai tấn công. Real Madrid cũng có thể áp dụng mô hình tương tự, với hậu vệ phải Carvajal hoặc tiền vệ trung tâm lệch trái Kroos lui về tạo thành một bộ ba trung vệ và Alaba bó vào trung lộ chơi như một tiền vệ trung tâm.

Antonio Rudiger liệu có phù hợp với Real Madrid? ảnh 3

Còn khi không có bóng, Rudiger hoàn toàn có thể lui về chơi như một trung vệ lệch trái trong một hàng thủ 4 người, ví dụ như trong khối đội hình 4-2-2-2 khi phòng ngự của Chelsea ở trận tứ kết lượt về Champions League với Real Madrid. Đó là một trận đấu mà hậu vệ người Đức thi đấu rất hay khi được đá cặp với một trung vệ có khả năng bọc lót tốt là Thiago Silva.

Antonio Rudiger liệu có phù hợp với Real Madrid? ảnh 4
Antonio Rudiger liệu có phù hợp với Real Madrid? ảnh 5

Như vậy, Rudiger hoàn toàn có thể thi đấu tốt trong hệ thống 3 hậu vệ và 4 hậu vệ. Đây được dự báo sẽ là một “Món hời” Cho Real Madrid bởi họ không mất phí chuyển nhượng mà vẫn sở hữu một hậu vệ ở đẳng cấp thế giới. Cầu thủ người Đức có thể ngay lập tức trở thành trụ cột ở đội bóng mới và sẽ là một nhân tố nâng tầm hàng phòng ngự của Real Madrid.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.