Ảnh vệ tinh hé lộ tàu ngầm Trung Quốc chạy vào đường hầm bí ẩn ở đảo Hải Nam

Cảnh tàu ngầm tiến vào đường hầm ở đảo Hải Nam. Ảnh: Planet Labs
Cảnh tàu ngầm tiến vào đường hầm ở đảo Hải Nam. Ảnh: Planet Labs
TPO - Bức ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy cảnh tàu ngầm Trung Quốc đi vào một cơ sở trong đường hầm trên đảo Hải Nam.

Theo Sputnik, bức ảnh trên được chụp bởi Planet Labs, ở vùng biển ngoài căn cứ Hải quân Yulin (đảo Hải Nam, Trung Quốc).

Trong ảnh, có thể thấy rõ tàu ngầm đang tiến vào một cơ sở trong đường hầm của căn cứ Yulin với sự hỗ trợ của hai tàu mặt nước.

Tờ The Drive nhấn mạnh việc tàu ngầm xuất hiện ở vùng biển vắng vẻ là “cực kì hiếm gặp”. Các bến tàu khác của căn cứ Yulin đều trống trơn.

Ảnh vệ tinh hé lộ tàu ngầm Trung Quốc chạy vào đường hầm bí ẩn ở đảo Hải Nam ảnh 1

Các bến tàu ở Yulin trống trơn. Ảnh: Planet Labs

Thời điểm bức ảnh được chụp và loại tàu ngầm vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, đây được cho là tàu ngầm Type 093 - tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Shang.

Hải quân Trung Quốc có 6 chiếc tàu ngầm Type 093, với kích thước và tính năng tương đương với các tàu ngầm lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ.

Căn cứ Yulin nằm trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam, hướng ra biển Đông, là nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc.

Căn cứ được xây dựng từ năm 2.000, nhưng có rất ít thông tin được công bố về cơ sở dưới lòng đất.

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất sử dụng hang động, đường hầm để “cất giấu” khí tài hải quân.

Căn cứ hải quân Muskö của Thụy Điển, khoảng 20 dặm về phía nam của Stockholm, đã từng là một cơ sở tuyệt mật với 3 bến cảng cho tàu khu trục và tàu ngầm.

Liên Xô cũng từng duy trì một cơ sở tương tự tại Balaklava, Crimea, để phục vụ các tàu ngầm đóng tại Biển Đen.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG