Anh Vàng A Lả tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La (ngày 28-29/9) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra thành công, anh Vàng A Lả tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Đại hội, đã quyên góp được hơn 17 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Mường La bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp được Tỉnh Đoàn Sơn La chú trọng; các hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ứng cứu tai nạn giao thông được triển khai kịp thời, đặc biệt trong đợt lũ quét ở Mường La tháng 8/2017 được dư luận xã hội ghi nhận.

Anh Vàng A Lả tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La ảnh 1

Các cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn.

Tổng đội TNXP Sơn La cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức lực lượng tham gia giúp nhân dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La ổn định cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được triển khai cụ thể đến từng đối tượng thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương….

 Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai xây dựng, nhân rộng, toàn tỉnh đã đăng ký đảm nhận 1.227 công trình, phần việc thanh niên; tu sửa, làm mới trên 1.300 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 508 km kênh mương; hỗ trợ thành lập 7 hợp tác xã thanh niên, 8 câu lạc bộ, tổ hợp tác phát triển kinh tế, 480 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho 28.922 lượt đoàn viên thanh niên vốn vay, với tổng dư nợ hơn 727 tỷ đồng…

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sơn La đoàn kết – trách nhiệm - xung kích – sáng tạo”, đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La tiếp tục tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Công tác giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh Sơn La quan tâm đầu tư, có chiều sâu về nội dung, sáng tạo trong cách làm, từng bước tiếp cận đồng bộ tới các đối tượng thanh niên. Nhiều mô hình, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng.

Trên 3.000 công trình, phần việc thanh niên học tập làm theo lời Bác đã tác động lan tỏa và có nhiều ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được triển khai cụ thể đến từng đối tượng thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Anh Tuấn cũng lưu ý, Sơn La là tỉnh có đường biên giới dài với nước bạn Lào, tuổi trẻ Sơn La phải tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đảm bảo an ninh, quốc phòng; trong tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao ban, trao đổi thông tin, học tập mô hình kinh nghiệm nhằm nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên 2 nước từ đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

Tại Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 13 đồng chí; anh Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, T.Ư Đoàn cũng tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 23 cá nhân; UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã quyên góp được hơn 17 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Mường La bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

MỚI - NÓNG