Anh Trần Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024 (mở rộng). Hội nghị đã bầu anh Trần Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Tham dự hội nghị có chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương; anh Trần Bảo Lâm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương; anh Thái Kiến Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiêp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Anh Nguyễn Thành Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; cùng tham gia hội nghị tại các điểm cầu là các anh chị Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VII cùng đại diện Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các huyện, thị, thành phố và Hội trực thuộc.

Anh Trần Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, 100% các anh chị tham gia đã thống nhất hiệp thương anh Trần Bảo Lâm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương tham gia Ủy viên Ủy ban Hội, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Anh Trần Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương ảnh 2
Anh Trần Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương ảnh 3

Các anh, chị tham gia họp trực tuyến thống nhất bầu anh Trần Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương

Phát biểu tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương chúc mừng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương có tân Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 – 2024 đồng thời nhấn mạnh một số nội dung về việc kiện toàn hoàn thiện bộ máy nhân sự Ủy ban Hội các cấp kịp thời; tổ chức tuyên dương phát huy các gương cán bộ Hội, hội viên, mô hình hay và cách làm tiêu biểu. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo, lực lượng an ninh trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên khó khăn tại các khu nhà trọ nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

MỚI - NÓNG