[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS
TPO - “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã phải rời bỏ thành trì cuối cùng ở Ramadi sau khi quân đội Iraq thực hiện chiến dịch tổng tấn công vào thành phố chiến lược của nước này vào giữa tháng 12.
[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 1

Đây là chiến thắng oanh liệt nhất của các lực lượng quân đội Iraq kể từ năm 2014, khi IS chiếm được nhiều thành phố chiến lược tại quốc gia này.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 2
[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 3

Mặc dù vậy, vẫn còn một số tòa nhà chính quyền trong thành phố mà lực lượng chống khủng bố Iraq chưa thể xâm nhập do IS đã cài chất nổ xung quanh trước khi rút đi.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 4

Dù vẫn còn một nhóm nhỏ các tay súng IS ở lại Ramadi, các lực lượng quân đội Iraq cho biết, họ không còn gặp phải bất kỳ một sự kháng cự nào và giới chức nước này cũng đã bắt đầu chúc mừng chiến công giải phóng thủ phủ của tỉnh Anbar này.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 5

Người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố của Iraq Sabah al-Numan tuyên bố: “Mọi chiến binh IS đều đã tháo chạy. Chúng tôi không vấp phải sự kháng cự nào cả. Chiến dịch này sắp hoàn tất” và chỉ còn đợi lực lượng đặc nhiệm rà phá hết số bom mìn còn cài lại để tạo điều kiện cho các lực lượng khác tiến vào.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 6

Lực lượng vũ trang Iraq thực hiện tuần tra thành phố 24/24 giờ trong những ngày đầu giải phóng thành phố Ramadi.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 7

Người phát ngôn Quốc hội Iraq Salim al-Juburi đã ra thông cáo “chúc mừng những người hùng trong các lực lượng an ninh Iraq vì chiến thắng vĩ đại này đã giúp giải phóng thành phố Ramadi khỏi tay khủng bố”.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 8
[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 9

Iraq không sử dụng lực lượng dân quân người Shiite do Iran hậu thuẫn trong chiến dịch tái chiếm Ramadi lần này nhằm xua tan nỗi lo xảy ra hành động trả đũa người Sunni.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 10
[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 11

Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết sẽ bàn giao thành phố cho cảnh sát địa phương và các bộ tộc người Sunni sau khi giành chiến thắng.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 12

Ramadi nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía Tây và là thủ phủ của tỉnh Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq giáp biên giới Syria, Jordan và Saudi Arabia.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 13

Chiến thắng tại Ramadi sẽ khích lệ quân độ Iraq vốn đã phải chịu rất nhiều chỉ trích khi thất bại nặng nề trước IS hồi tháng 6/2014.

[ẢNH] Ramadi ngày đầu giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS ảnh 14

Việc chiếm lại các thành phố bị IS chiếm đóng thường rất khó khăn và mất nhiều thời gian, tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi tuần trước tuyên bố các lực lượng Iraq đã chiếm lại được hơn một nửa diện tích lãnh thổ bị IS chiếm đóng kể từ năm 2014.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.