Anh bắt đầu cung cấp vũ khí cho Iraq chống phiến quân IS

Quân chính phủ Iraq và người Kurd bắt đầu phản công IS
Quân chính phủ Iraq và người Kurd bắt đầu phản công IS
TPO - Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đang chuyển súng máy hạng nặng, đạn dược cho quân chính phủ Iraq, BBC hôm nay đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon cho biết, tổng giá trị các thiết bị quân sự Anh chuyển cho Iraq là 1,6 triệu bảng, chi phí vận chuyển 475.000 bảng. Toàn bộ sẽ đến Iraq trong ngày 10/9. Số vũ khí trên được Anh cung cấp theo đề nghị từ phía Baghdad.

Theo ông Fallon, Anh cam kết hỗ trợ quân chính phủ Iraq và người Kurd trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS).

“Lực lượng người Kurd hiện vẫn được trang bị yếu hơn so với IS. Chúng tôi vì vậy muốn giúp họ tự vệ và bảo vệ người dân, đẩy lùi IS”-ông Fallon tuyên bố.

Quyết định của Anh được đưa ra sau khi Quốc hội Iraq thông qua nội các mới của tân Thủ tướng Haidar al-Abadi. Theo Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond, đây là bước ngoặt quan trọng đối với Iraq. “Vấn đề quan trọng đối với Iraq hiện nay là đảm bảo khối đoàn kết để vượt qua các thách thức, trong đó có mối đe doạ từ IS. Chính phủ Anh sẽ phối hợp mật thiết với chính phủ mới của Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, thúc đẩy quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế giữa hai quốc gia”-ông Hammond cho biết.

Thủ tướng Anh David Cameron trước đó cho biết, Anh sẽ cân nhắc việc tham gia các hoạt động tấn công IS do Mỹ khởi xướng. Tuy nhiên, việc này cần nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội.

Trên chiến trường, quân chính phủ Iraq và người Kurd bắt đầu giành lại quyền kiểm soát một số khu vực từng trong tay IS. Tuy nhiên, BBC cho biết IS hiện vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền bắc Iraq và cả ở Syria. Một báo cáo gần đây của tổ chức nghiên cứu vũ khí trong xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh cho biết, IS đang sử dụng một lượng lớn vũ khí Mỹ và Ả rập Saudi trên chiến trường.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG