Ấn tượng cuộc thi sáng tác video, clip 'Đoàn - trong trái tim tôi'

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đoàn Quảng Bình vinh danh các tác phẩm dự thi đạt giải tại cuộc thi "Đoàn - Trong trái tim tôi"
Tỉnh Đoàn Quảng Bình vinh danh các tác phẩm dự thi đạt giải tại cuộc thi "Đoàn - Trong trái tim tôi"
TPO - Với 125 clip được các Đoàn viên Thanh niên là học sinh, sinh viên gửi đến cuộc thi “Đoàn – trong trái tim tôi” do Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức đã thể hiện tâm tư nguyện vọng và tình yêu của những bạn trẻ đối với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Hiện nay, internet nói chung, mạng xã hội nói riêng đã trở thành nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, các bạn trẻ có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo trong thiết kế các MV, clip. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức cuộc thi thiết kế video clip “Đoàn - trong trái tim tôi” dành cho đối tượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Cuộc thi giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên và người dân có cơ hội phát huy sở trường, khả năng sáng tạo thông qua việc thiết kế, sáng tác và thực hiện các video, clip để tham gia dự thi

Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 125 tác phẩm dự thi, với nội dung phong phú, thể hiện những tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với tổ chức Đoàn, những ý tưởng, giải pháp để phát triển tổ chức Đoàn lớn mạnh; những mô hình, điển hình tiêu biểu, những công trình phần việc của thế hệ trẻ góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Nhiều bạn đoàn viên cảm thấy vô cùng tự hào vì trên vai mình khoác lên màu áo xanh tình nguyện và rất hạnh phúc khi được cống hiến tuổi trẻ cho tổ chức Đoàn. Đoàn chính là ngôi nhà chung, giúp cho đoàn viên thanh niên trưởng thành hơn, phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết để cống hiến cho cộng đồng và xã hội”.

Theo ban tổ chức cuộc thi, đây thực sự là sân chơi để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện thực tế, những câu chuyện hay, kỷ niệm đẹp, phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết và đam mê khi tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

“Nhiều tác phẩm dự thi tâm huyết, sáng tạo, mỗi tác phẩm không chỉ là cảm xúc thí sinh muốn gửi gắm mà còn là những giải pháp, đóng góp thiết thực cho hoạt động Đoàn - Hội - Đội tại các địa phương, đơn vị. Chúng tôi rất vui khi cuộc thi đã là diễn đàn chia sẻ tình cảm của biết bao thế hệ đoàn viên thanh niên với tổ chức Đoàn”… chị Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ.

MỚI - NÓNG