An ninh Thái Lan phủ nhận ‘bật đèn xanh’ cho bà Yingluck bỏ trốn

TPO - Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) hôm qua, 27/8 chính thức bác bỏ thông tin cho rằng Hội đồng đã bí mật đồng ý cho phép cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bỏ trốn ra nước ngoài trước khi diễn ra phiên xét xử hôm 25/8.

Theo Bangkok Post, những cáo buộc nhằm vào NCPO xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ sau khi một số quan chức chính phủ cho rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã được tạo điều kiện để chạy trốn đến Dubai và hội ngộ với anh trai Thaksin Shinawatra.

Đáp lại những cáo buộc trên, phát ngôn viên NCPO – Winthai Suvari cho biết: “Đó chỉ đơn giản là ý kiến cá nhân của những người cố gán chúng tôi với tin đồn ấy. Trên thực tế, điều đó không bao giờ xảy ra.“

Một nguồn tin của NCPO cho biết Hội đồng này không hề biết và không chấp nhận cho bà Yingluck trốn khỏi Thái Lan. Nguồn tin này cũng khẳng định việc bà Yingluck bỏ trốn sẽ không có lợi cho NCPO. Điều này thể hiện bằng việc NCPO đã phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề kể từ khi bà Yingluck biến mất.

Thay vào đó, theo NCPO, bà Yingluck trốn chạy thành công nhờ lợi dụng các lỗ hổng an ninh. Cấp dưới của bà Yingluck có thể đã lên kế hoạch từ trước và chờ đợi thời điểm thích hợp để hành sự.

Nguồn tin của NCPO cho hay: “Chúng tôi đã đối xử với bà Yingluck bằng sự tôn trọng kể từ khi bà còn là cựu Thủ tướng. Thậm chí yêu cầu đến Pháp, Anh, Mỹ vào tháng 7/2014 của bà Yingluck cũng được thông qua bởi chúng tôi tin chắc rằng bà ấy sẽ không bỏ trốn.”

“Khi bà Yingluck than phiền trên mạng xã hội về việc bị binh lính theo sát và chụp ảnh, quân đội đã đáp lại bằng cách nới lỏng các biện pháp giám sát”, nguồn tin này cho biết.

An ninh Thái Lan phủ nhận ‘bật đèn xanh’ cho bà Yingluck bỏ trốn ảnh 2

Tư gia của bà Yingluck tại Thái Lan. Ngôi nhà này hoàn toàn im ắng kể từ sau khi bà Yingluck từ chối xuất hiện tại tòa Tối cao. Ảnh: Bangkok Post

Nhà hoạt động chính trị Srisuwan Janya – Tổng thư ký Hiệp hội Bảo vệ Hiến pháp Thái Lan hôm nay, 28/8 gửi kiến nghị lên Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia yêu cầu khởi động cuộc điều tra nhằm vào Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon và Cảnh sát trưởng Chakthip Chaijinda với cáo buộc “thất bại trong việc ngăn chặn bà Yingluck bỏ trốn”.

Ông Srisuwan cho rằng công chúng có lí do chính đáng để tin rằng cơ quan an ninh đã cho phép bà Yingluck bỏ trốn, bởi trước khi cựu Thủ tướng biến mất, chính quyền vẫn luôn theo dõi chặt chẽ mọi động thái của bà.

Trước đó, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan thừa nhận có khả năng cựu Thủ tưởng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan, “vì bà có vài con đường khác nhau để bỏ trốn.”, ông nói. “Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng chính phủ không hề biết và cũng không có ý định để cho bà Yingluck trốn thoát.”

Ở một diễn biến khác, theo tờ Khmer Times, Campuchia đã phủ nhận việc bà Yingluck quá cảnh tại nước này trên đường đến Dubai sau khi bỏ chạy khỏi Thái Lan.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong một buổi gặp mặt các công nhân ở Phnom Penh khẳng định chính quyền nước này không ghi nhận bất cứ thông tin gì liên quan đến việc bà Yingluck quá cảnh tại Campuchia.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak nhấn mạnh bà Yingluck sẽ lập tức được đưa về Thái Lan nếu chính quyền Campuchia phát hiện cựu Thủ tướng nước làng giềng đang lẩn trốn ở nước mình.

An ninh Thái Lan phủ nhận ‘bật đèn xanh’ cho bà Yingluck bỏ trốn ảnh 3 Hình ảnh mô phỏng ba con đường bà Yingluck có thể đã lựa chọn để trốn chạy. Ảnh: Bangkok Post
Tòa án Tối cao Thái Lan sáng 25/8 đã ban hành lệnh truy nã cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà bất ngờ vắng mặt trong phiên xét xử diễn ra buổi sáng cùng ngày.

Thẩm phán của tòa án Tối cao Thái Lan đã bác bỏ lời giải thích của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rằng bà gặp vấn đề về sức khỏe và bị chóng mặt nên không thể có mặt tại tòa.

Bà Yingluck Sinawatra - nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị phế truất sau cuộc đảo chính năm 2014 và bị điều tra với cáo buộc lơ là, thiếu trách trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo.

Theo kế hoạch cam kết lúa gạo của bà Yingluck, chính phủ đã mua lúa ở mức giá gần gấp đôi so với giá thị trường. Tuy nhiên, chương trình này cũng đã dẫn đến việc Thái Lan trở thành kho dự trữ gạo chưa bán khổng lồ. Số lượng gạo trong kho không bán được, hoặc cũng có thể là chính quyền mới chưa muốn bán. Theo chính quyền quân sự Thái Lan, chính sách sai lầm này đã gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.

Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm và bị cấm tham gia chính trị suốt đời. Tòa Tối cao Thái Lan đã tuyên bố hoãn việc công bố bản án của bà Yingluck tới ngày 27/9.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.