Nghi án cựu Thủ tướng Yingluck được ‘bật đèn xanh’ để bỏ trốn

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Sinawatra. Ảnh: Getty Images
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Sinawatra. Ảnh: Getty Images
TPO - Một nguồn tin thân cận với chính quyền Thái Lan cho biết cựu Thủ tướng Yingluck Sanawatra có thể đã được tạo điều kiện để bỏ trốn, bởi việc bà Yingluck phải ngồi tù sẽ “gây ra nhiều rắc rối và bất ổn cho xã hội Thái Lan”.

“Bà Yingluck Shinawatra đã được một số người có quyền lực bật đèn xanh để bỏ trốn”, một nguồn tin thân cận với chính quyền Thái Lan tiết lộ trên tờ Bangkok Post.

“Nếu bà Yingluck phải ngồi tù, xã hội Thái Lan sẽ trở nên bất ổn và đầy rắc rối. Vì vậy, để bà Yingluck bỏ trốn được coi là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này”, nguồn tin này cho hay.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Praxit Wongsuwan thừa nhận có khả năng cựu Thủ tưởng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan, “vì bà có vài con đường khác nhau để bỏ trốn.”, ông nói. “Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng chính phủ không hề biết và cũng không có ý định để cho bà Yingluck trốn thoát.”

Tòa án Tối cao Thái Lan sáng nay, 25/8 đã ban hành lệnh truy nã cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà bất ngờ vắng mặt trong phiên xét xử diễn ra buổi sáng cùng ngày.

Thẩm phán của tòa án Tối cao Thái Lan đã bác bỏ lời giải thích của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra rằng bà gặp vấn đề về sức khỏe và bị chóng mặt nên không thể có mặt tại tòa.

Luật sư của bà Yingluck – ông Norawit Larlaeng cũng thất bại trong việc trình giấy chứng nhận y khoa nhằm chứng minh cho lí do vắng mặt của thân chủ. Sau đó, Norawit phát biểu trước báo giới rằng ông không biết bà Yingluck đang ở đâu.

Nghi án cựu Thủ tướng Yingluck được ‘bật đèn xanh’ để bỏ trốn ảnh 1

Những người ủng hộ bà Yingluck và anh trai Thaksin có mặt tại tòa án Tối cao hôm qua, 25/8. Ảnh: Bloomberg

Tờ Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin thân thiết với gia đình Shinawatra cho biết cựu Thủ tướng Yingluck đã đáp máy bay đến một sân bay ở Trat (miền Nam Thái Lan, gần biên giới Campuchia). Tại đây, bà Yingluck được cho là đã vượt biên từ Thái Lan sang tỉnh Koh Kong của Campuchia cùng các cộng sự.

“Sau đó, bà Yingluck lên chuyến bay tới Singapore rồi bắt chuyến bay khác tới Dubai”, nguồn tin này tiết lộ.

Cũng có thông tin cho rằng bà Yingluck đã tới Phnom Penh (Campuchia) chứ không phải Koh Kong, rồi bay tới Singapore và Dubai.

Theo hãng tin Matichon của Thái Lan, bà Yingluck đã ở Singapore vào ngày thứ Tư, 23/8 và rời đi trên một chuyến bay của hãng hàng không United Arab Emirates vào thứ Năm, 24/8.

Dubai hiện cũng là nơi sinh sống thường xuyên của anh ruột của bà Yingluck – cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawatra, người đã lưu vong suốt 11 năm qua kể từ khi bị đảo chính hồi năm 2006. Bà Yingluck được cho là sở hữu Nicaragua, giống anh trai Thaksin.

Nghi án cựu Thủ tướng Yingluck được ‘bật đèn xanh’ để bỏ trốn ảnh 2

1, 2, 3 là ba con đường mà bà Yingluck có thể đã sử dụng để trốn chạy. Tất cả các con đường đều dẫn đến Dubai. Ảnh: Bangkok Post

Hôm thứ Tư, 23/8, hình ảnh và video ghi lại cảnh bà Yingluck làm lễ tại chùa Wat Rakhang Khositaram (Bangkok) và nhà riêng đã được đăng tải lên trang Facebook cá nhân của cựu Thủ tướng.

Đến ngày 24/8 – một ngày trước phiên xét xử, bà Yingluck vẫn sử dụng Facebook để kêu gọi những người ủng hộ tránh xa tòa án Tối cao vì những lí do an ninh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng đây là âm mưu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng an ninh, trong khi thực tế bà Yingluck đã bỏ trốn trước đó. Thời điểm bà Yingluck rời khỏi Thái Lan vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Bà Yingluck Sinawatra (50 tuổi), nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị phế truất sau cuộc đảo chính năm 2014 và bị điều tra với cáo buộc lơ là, thiếu trách trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo.

Theo kế hoạch cam kết lúa gạo của bà Yingluck, chính phủ đã mua lúa ở mức giá gần gấp đôi so với giá thị trường. Tuy nhiên, chương trình này cũng đã dẫn đến việc Thái Lan trở thành kho dự trữ gạo chưa bán khổng lồ. Số lượng gạo trong kho không bán được, hoặc cũng có thể là chính quyền mới chưa muốn bán. Theo chính quyền quân sự Thái Lan, chính sách sai lầm này đã gây thiệt hại khoảng 8 tỷ USD.

Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm và bị cấm tham gia chính trị suốt đời. Tòa Tối cao Thái Lan đã tuyên bố hoãn việc công bố bản án của bà Yingluck tới ngày 27/9.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.