Ấn Độ:Số người chết vì nóng tăng lên 1.100

Ấn Độ:Số người chết vì nóng tăng lên 1.100
TP - Những đợt sóng nhiệt tiếp tục quét qua Ấn Độ khi nắng nóng đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng trong tuần qua. 

Dù nhiệt độ có giảm đôi chút ở hai bang nóng nhất là Telangana và Andhra Pradesh nhưng vẫn ở mức khoảng 45 độ C. Ở bang Tây Bengal và Orissa cũng có ít nhất 24 người chết vì nóng. Nhiều bang khác ở Ấn Độ còn ghi nhận mức nhiệt lên đến gần 50 độ C. Các bệnh viện đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp để điều trị cho nhiều bệnh nhân bị sốc nhiệt, trong khi chính quyền khuyến cáo người dân nên ở trong nhà. Các chuyên gia y tế cho biết, đa số bệnh nhân trên 50 tuổi, thuộc tầng lớp lao động, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, nhiều đám mây đã hình thành ở một vài nơi nên các chuyên gia dự báo sẽ có mưa trong vài ngày tới.

Theo India Times
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.