Ấn Độ tiếp tục thử nghiệm siêu tên lửa đất-đối-không Akash

Ấn Độ tiếp tục thử nghiệm siêu tên lửa đất-đối-không Akash
TPO - Không quân Ấn Độ ngày hôm qua 12/8 tiếp tục thử nghiệm tên lửa đất-đối-không Akash do Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển.

Itar-Tass dẫn hãng tin Press Trust of India của Ấn Độ cho biết, tên lửa Akash được phóng thử từ bệ phóng số 3 của bãi phóng tích hợp Chandipur (ngoài khơi bờ biển Balasore, bang Odisha) vào khoảng 11h42 ngày 12/8, và được một máy bay không người lái của nước này theo dõi, thu thập thông tin xung quanh vụ thử.

Ông MVKV Prasad, Giám đốc bãi phóng tích hợp Chandipur khẳng định: “Vụ phóng thử thành công”.

Tên lửa phòng không Akash do DRDO phát triển dài 5,8m, nặng 720kg, có tầm bắn 25km và có thể mang một đầu đạn nặng 60kg. Một khẩu đội tên lửa có thể theo dõi và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Với khả năng tấn công các mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất, các chuyên gia quân sự so sánh Akash có sức mạnh tương đương với hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot của Mỹ.

Ấn Độ trước đó đã dự kiến cùng Pháp tiến hành nghiên cứu chung một loại tên lửa đất-đối-không cỡ nhỏ. Tuy nhiên, sau những thử nghiệm thành công đối với tên lửa Akash, Ấn Độ đã hủy bỏ kế hoạch trên.

Theo Theo Itar-Tass/Press Trust of India
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.