Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tên lửa Agni-V. Ảnh: DefenseTalk.
Tên lửa Agni-V. Ảnh: DefenseTalk.
Hãng tin Ấn Độ Times of India vừa đăng tải, Quân đội Ấn Độ vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V.

Nguồn tin trên cho biết, vụ phóng thử được thực hiện tại bãi thử trên đảo Abdul Kalam trên vịnh Bengal. Trong vụ phóng thử trên, tên lửa Agni-V thử nghiệm được bắn với tầm xa nhất, nhưng giới chức quốc phòng Ấn Độ không tiết lộ thông tin về tầm bắn của vụ thử. Với việc bắn thử ở cự ly xa nhất, nhiều khả năng ICBM Agni-V đã đủ năng lực để biên chế chính thức cho Quân đội Ấn Độ.

Được biết, Ấn Độ đã tiến hành 4 vụ phóng thử ICBM Agni-V. Các vụ thử trước đó diễn ra trong năm 2012, 2013 và 2015.

Hiện tại, các thông tin về đặc tính kỹ-chiến thuật của tên lửa Agni-V vẫn được giữ bí mật. Theo các nguồn tin công khai, ICBM Agni-V là dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn với kết cấu 3 tầng động cơ. Tên lửa dài 17,5m, nặng 50 tấn và mang được đầu đạn nặng 1,5 tấn. Toàn bộ cơ cấu phóng của ICBM Agni-V được đặt trên khung gầm xe dã chiến do hãng Tatra phát triển.

Chuyên gia quân sự Ấn Độ đánh giá, tên lửa Agni-V có thể vươn tới các vùng lãnh thổ phía Bắc của Trung Quốc. Như vậy, tầm bắn của tên lửa Ấn Độ phải vào khoảng 5.500-5.800km và nằm giữa chuẩn phân loại của tên lửa tầm xa (IRBM) và ICBM. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc đánh giá, tầm bắn của tên lửa Agni-V vào khoảng 8.000km và thuộc phân loại ICBM.

Theo Theo QĐND
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.