Ấn Độ phải hoãn các giải bóng đá vì COVID-19, Asian Cup nữ gặp nguy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ, quốc gia đăng cai Asian Cup nữ 2023, đã phải tạm dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp vì dịch bệnh. Thông tin này hẳn khiến đội tuyển nữ Việt Nam cùng nhiều đội nữ ở châu lục lo lắng khi chỉ còn 2 tuần nữa sẽ bước vào tranh tài.
Ấn Độ phải hoãn các giải bóng đá vì COVID-19, Asian Cup nữ gặp nguy ảnh 1

Bộ y tế Ấn Độ đã báo cáo có hàng chục ngàn ca nhiễm mới tăng lên mỗi ngày. Trong số đó, tổng số biến thể Omicron lây lan bắt đầu chiếm ngày càng nhiều. Lo ngại virus gây ra các đợt lây nhiễm mới sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã đi đến quyết định hoãn lại các giải đấu chuyên nghiệp trong vòng 6 tuần.

Việc Liên đoàn bóng đá Ấn Độ quyết định đình chỉ giải quốc nội đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu Asian Cup nữ lần thứ 20, dự kiến ​​diễn ra tại quốc gia này từ ngày 20/1, có thể diễn ra như lịch trình hay không?

Theo kế hoạch của Ấn Độ, Asian Cup nữ lần này sẽ được bố trí tại 3 thành phố là Mumbai, Navi Mumbai và Pune. Theo yêu cầu của AFC, tất cả các đội tham dự sẽ áp dụng phương thức bong bóng khép kín, và tất cả người hâm mộ sẽ bị cấm vào sân theo dõi trận đấu.

Ấn Độ phải hoãn các giải bóng đá vì COVID-19, Asian Cup nữ gặp nguy ảnh 2

ĐT nữ Việt Nam sẽ đến Ấn Độ dự Asian Cup nữ

Tuy nhiên, dịch bệnh ở Ấn Độ hiện nay đã làm tất cả các giải đấu chuyên nghiệp bị ngưng trệ. Vậy nên, nhiều quốc gia đang lo lắng rằng liệu Asian Cup nữ có thể diễn ra khi không loại trừ thời gian tới, tình hình dịch bệnh ở quốc gia này sẽ còn nghiêm trọng hơn, giống như ở đợt bùng phát biến thể Delta?

Cho đến nay, phía Ấn Độ hay AFC vẫn chưa có một tuyên bố rõ ràng. Điều đó khiến các đội tuyển vẫn phải vừa chuẩn bị vừa nghe ngóng. ĐT Việt Nam hiện đang tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho những thử thách phía trước, khi rơi vào bảng rất mạnh gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar. Mục tiêu của các nữ tuyển thủ chắc chắn là vào tứ kết để nuôi hy vọng có vé dự World Cup.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).