Ấn Độ nêu điều kiện cùng Nga phát triển chiến đấu cơ thế hệ năm

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Ấn Độ sẵn sàng cùng Nga phát triển dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nếu Moscow chuyển giao đầy đủ công nghệ.

Tờ Times of India ngày 8/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thông tin trên.

Nguồn tin dẫn ví dụ hợp đồng giữa Nga và Ấn Độ về cung cấp máy bay chiến đấu Su-30MKI nhưng không chuyển giao công nghệ, mà theo chính quyền New Delhi, “đó là tính toán sai lầm”.

Để không lặp lại điều đó, Ấn Độ đã đưa ra cho Nga hai điều kiện then chốt.

Thứ nhất, công nghệ phải được chuyển giao trên quy mô đầy đủ để đảm bảo rằng nước này trong tương lai có thể  nâng cấp máy bay chiến đấu của mình.

Thứ hai, việc chuyển giao công nghệ để giúp Ấn Độ phát triển máy bay chiến đấu trung bình dự án riêng thế hệ thứ năm nâng cao.

Được biết, Ấn Độ dự kiến chi khoảng 25 tỷ USD để cùng Nga phát triển 127 tiêm kích thế hệ năm một chỗ ngồi nhằm phục vụ cho Không quân nước này.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.