Ấn Độ điều tên lửa phòng không đến biên giới Trung Quốc

Tên lửa Akash. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Tên lửa Akash. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
TPO - Ấn Độ ngày 27/6 triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không phản ứng nhanh tiên tiến có tên Akash đến khu vực tranh chấp với Trung Quốc ở Ladakh (phía Bắc dãy Himalaya).

Ấn Độ triển khai phòng thủ tên lửa

Theo Anadolu Agency, việc triển khai diễn ra sau khi Trung Quốc tăng cường hoạt động của các máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC) - đường phân định khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ với Trung Quốc ở Jammu và Kashmir.

“Hệ thống phòng không của cả quân đội Ấn Độ và không quân Ấn Độ đều đã được triển khai đến khu vực này để ngăn chặn bất cứ sự cố nào gây ra bởi máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc”, một nguồn tin chính phủ tiết lộ với báo giới địa phương.

Akash là hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không tầm trung di động, được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ.

Một hệ thống Akash trung bình có 4 xe dàn phóng (mỗi xe mang 3 quả tên lửa), xe chỉ huy, radar, xe tiếp tế, máy phát điện...

Hệ thống Akash có thể theo dõi đồng thời 64 mục tiêu và có thể phóng tên lửa bắn cùng lúc 12 mục tiêu.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ diễn ra ngay khi Ấn Độ và Trung Quốc đang tổ chức các vòng thảo luận để giảm căng thẳng tại LAC.

Hôm thứ Hai, quân đội Ấn Độ cũng đã cho phép lực lượng tại LAC sử dụng súng “trong trường hợp đặc biệt”.

Chiến binh MMA làm dân quân biên phòng

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin 20 võ sĩ MMA thuộc CLB Enbo ở Tứ Xuyên đã thành lập Đội Cao nguyên Tây Tạng Kháng chiến.

Nhóm này sẽ đặt trụ sở tại Lhasa, thuộc khu tự trị Tây Tạng, và được coi là một đội dân quân biên phòng.

Hiện chưa rõ các võ sĩ MMA có được triển khai đến biên giới với Ấn Độ hay không. Nhiệm vụ chính của họ là giúp lực lượng biên phòng và đặc nhiệm huấn luyện đánh giáp lá cà.

Động thái này được đưa ra sau vụ đụng độ của giữa lính Ấn - Trung tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh ngày 15/6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc cũng bị thương vong, nhưng không công bố con số. 

Theo Theo AA
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.