Alexis Sanchez tỏa sáng, Arsenal lên tốp 3

Alexis Sanchez lại tỏa sáng rực rỡ.
Alexis Sanchez lại tỏa sáng rực rỡ.
TPO - Trước một Hull City chủ động chơi phong ngự và không ngại va chạm, Arsenal đã gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Alexis Sanchez, “Pháo thủ” đã có chiến thắng 2-0 để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Đá sớm vòng 25 Premier League, Arsenal tiếp Hull City trên sân nhà. Một cơ hội để thầy trò Arsene Wenger có thể tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi thua Chelsea 1-3 ở derby London, đồng thời cũng gây sức ép với các đội xếp trên, trong đó có Tottenham. Tuy nhiên, 90 phút tại Emirates đã diễn ra không thực sự dễ dàng với "Pháo thủ" khi Hull City chủ động chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm.

Phút 34, Arsenal mở tỷ số. Đó là pha làm bàn của Alexis Sanchez và mang yếu tố may mắn. Cụ thể, trước khi phá lưới Hull City, tiền đạo người Chile đã để bóng chạm tay, thế nhưng trọng tài Mark Clattenburg lại không nhìn thấy và công nhận bàn thắng.

Alexis Sanchez tỏa sáng, Arsenal lên tốp 3 ảnh 1

Tiền đạo người Chile đã để bóng chạm tay, thế nhưng trọng tài Mark Clattenburg lại không nhìn thấy và công nhận bàn thắng.

Alexis Sanchez tỏa sáng, Arsenal lên tốp 3 ảnh 2

Có bàn dẫn trước, nhưng Arsenal vẫn chẳng thể tạo ra thế trận thông thoáng hơn khi Hull City chơi đầy kỷ luật. Phải tới tận phút 90+1, họ mới nhân đôi được cách biệt. Clucas để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Clattenburg đã chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời truất quyền thi đấu đối với cầu thủ này. Trên chấm 11m, Sanchez hạ Jakupovic để lập cú đúp cho riêng mình và đây cũng là bàn thắng thứ 17 của anh ở Premier League mùa này.

Thắng Hull City 2-0, Arsenal tạm leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, bằng điểm với Tottenham nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Vào lúc 0h30 rạng sáng mai, Tottenham sẽ có chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.