Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh IS bắn hạ máy bay Nga

Xác chiếc máy bay Metrojet ở Sinai
Xác chiếc máy bay Metrojet ở Sinai
TPO - RT ngày 4/8 đưa tin, quân đội Ai Cập vừa tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh IS chi nhánh Sinai, người đứng đằng sau vụ khủng bố máy bay Nga chở 224 người ở Sinai hồi tháng 10 năm ngoái.

Giới chức Ai Cập cho biết, Abu Duaa al-Ansari, thủ lĩnh nhóm khủng bố IS ở bán đảo Sinai đã bị tiêu diệt ở miền bắc Sinai. Trang Facebook của người phát ngôn quân đội Ai Cập cũng cho hay “nguồn tin tình báo chính xác” giúp lực lượng an ninh tiêu diệt hắn.

Al-Ansari tham gia tổ chức các cuộc tấn công chống lại các nhân viên của Liên Hợp Quốc ở bán đảo Sinai. Ngoài Al-Ansari, quân đội Ai Cập cũng tiêu diệt 45 thành viên của nhóm khủng bố trong cuộc không kích.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nghi ngờ nhóm này cài bom lên chiếc máy bay Metrojet của Nga khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng hôm 31/10/2015.

Chiếc máy bay Metrojet Airbus A321 đang trên đường đi từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập tới St. Peterburg, Nga thì bị nổ tung giữa trời. Cơ quan tình báo Nga đã xác nhận đây là một vụ khủng bố.

Nhóm IS chi nhánh Sinai từng được biết đến với cái tên Ansar Beit al-Maqdis thường xuyên thực hiện hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh ở Sinai.

Hồi tháng 1/2015, chúng tấn công quy mô lớn và các căn cứ quân đội và đồn cảnh sát ở Sinai bằng bom xe và súng cối khiến 26 thành viên của lực lượng an ninh thiệt mạng, 40 người bị thương. Tháng 11/2015, chúng tấn công một khách sạn ở bắc Sinai khiến 7 người chết.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.