Ai Cập: Bắt giữ cựu Thủ tướng

Cựu Thủ tướng Hisham Qandil vừa bị bắt
Cựu Thủ tướng Hisham Qandil vừa bị bắt
TPO- Cảnh sát Ai Cập vừa bắt giữ cựu Thủ tướng Hisham Qandil tại một căn hộ ở Giza, theo hãng tin nhà nước EGYNews.

Ông Qandil bị tòa tuyên án tù 1 năm vì không thực hiện phán quyết về việc quốc hữu hóa một công ty tư nhân khi ông còn dưới thời Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsy.

Ông Qandil trở thành vị Thủ tướng trẻ tuổi nhất Ai Cập khi được cựu Tổng thống Morsy bổ nhiệm vào năm 2012.

Ông Morsy được tổ chức Huynh đệ Hồi giáo hậu thuẫn và là tổng thống dân bầu đầu tiên của nước này. Ông bị lật đổ vào tháng 7/2013.

Ông Morsy hiện đang bị giam giữ và đối mặt với tội danh kích động giết người có liên quan đến các cuộc biểu tình chống lại chế độ của ông vào tháng 12 năm ngoái.

Chính phủ Ai Cập lâm thời cũng đang “thẳng tay” với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Tháng 9 vừa qua, tòa án đưa ra phán quyết rằng các hoạt động của tổ chức này là bất hợp pháp. Mới đây, Huynh đệ Hồi giáo cũng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Quân đội và cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ nhiều thủ lĩnh Huynh đệ Hồi giáo và những thành viên kể từ khi ông Morsy bị lật đổ.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG