Afghanistan đẩy mạnh tấn công, 115 phiến quân đầu hàng

Các tay súng Taliban.
Các tay súng Taliban.
TPO - Tổng cộng 115 phiến quân nổi dậy Taliban đã đầu hàng chính phủ tại tỉnh Jawzjan, miền bắc Afghanistan ngày 22/6. 

“Khoảng 2.000 thành viên của lực lượng an ninh đã phát động chiến dịch truy quét trên toàn tỉnh Jawzjan và khu vực Dasht-e-Laili của tỉnh lân cận Faryab sáng sớm 22/6. Trong chiến dịch này, khoảng 115 phiến quân Taliban đã hạ vũ khí, đầu hàng chính phủ”, ông Rahmatullah Turkistani, cảnh sát trưởng tỉnh Jawzjan cho hay.

Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rahshid Dostum hiện đang chỉ huy hàng ngàn thành viên lực lượng an ninh tiến hành truy quét phiến quân ra khỏi quê hương ông Jawzjan và các khu vực xung quanh.

Theo báo cáo, trong số những người đầu hàng có cả vài chỉ huy của nhóm phiến quân Taliban. Tất cả cũng giao nộp vũ khí khi đầu hàng chính phủ.

Ông Turkistani cho biết thêm, có thể sẽ có thêm nhiều phiến quân Taliban đầu hàng trong vài ngày tới. Nhóm Taliban hiện chưa đưa ra phản hồi gì về vụ việc.

Taliban thường xuyên tiến hành các vụ tấn công gây nhiều thương vong tại Afghanistan. Ngày 12/4, Taliban tuyên bố khởi động “Chiến dịch Omari” gồm các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ của chính phủ Afghanistan.

Theo giới chức Afghanistan, từ giữa năm 2010, hơn 10.000 phiến quân đã hạ vũ khí và tham gia vào tiến trình hòa bình và hòa giải do chính phủ hậu thuẫn.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG