AFC đổi luật, tuyển Việt Nam rơi xuống nhóm 3 ở Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định thay đổi cách phân nhóm hạt giống bốc thăm Asian Cup 2023. Điều này khiến tuyển Việt Nam rơi từ nhóm 2 xuống nhóm 3 và nguy cơ rơi vào bảng đấu khó hơn.
AFC đổi luật, tuyển Việt Nam rơi xuống nhóm 3 ở Asian Cup 2023 ảnh 1

Tuyển Việt Nam gặp khó vì AFC đổi luật

Ở các Asian Cup gần đây, AFC chia nhóm hạt giống theo thành tích của vòng loại World Cup liền kề trước đó. 12 đội lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng sẽ được chia vào 2 nhóm hạt giống đầu tiên.

Tuy nhiên, với việc Asian Cup 2023 phải lùi ngày thi đấu và đổi chủ nhà, AFC quyết định đổi luật. Cụ thể, AFC sẽ dựa vào vị trí các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA ngay trước lễ bốc thăm để chia nhóm hạt giống. Đội chủ nhà sẽ mặc định được xếp vào nhóm 1 và vị trí A1 (nằm ở bảng A và đá trận khai mạc).

Với cách thay đổi này, tuyển Việt Nam từ nhóm hạt giống số 2 sẽ rơi xuống nhóm số 3. Ở loạt trận FIFA Days tháng 3, tuyển Việt Nam không thi đấu và không giành thêm điểm số nào. Cho dù vẫn tăng 1 hạng nhờ các đối thủ… tụt hạng, nhưng đội bóng áo đỏ không thể lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đứng thứ 16 châu Á, dưới cả tuyển Palestine, Syria, Bahrain, Jordan và Trung Quốc. Như vậy, tuyển Việt Nam chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Cách phân nhóm này khiến tuyển Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó. Thay vì tránh được ít nhất 5 đội tuyển đã lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với những đội tuyển mạnh như Iraq, UAE hay Uzbekistan bên cạnh 6 đội tuyển “siêu mạnh” ở nhóm 1.

Các nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023

Nhóm 1: Qatar (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia.

Nhóm 2: Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan.

Nhóm 3: Bahrain, Syria, Palestine, Việt Nam, Kyrgyzstan và Lebanon .

Nhóm 4: Ấn Độ, Tajikistan, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Indonesia.

MỚI - NÓNG