Chính thức công bố quốc gia đăng cai Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa tổ chức cuộc họp ban chấp hành tại Kuala Lumpur, Malaysia vào hôm nay (17/10). Và quyết định quan trọng nhất của cuộc họp này là chọn Qatar trở thành chủ nhà của Asian Cup 2023.
Chính thức công bố quốc gia đăng cai Asian Cup 2023 ảnh 1

Chủ tịch AFC, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, đã gửi lời chúc mừng đến LĐBĐ Qatar về thành công này. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực đua tranh của Indonesia và Hàn Quốc.

Ông nói: “Thay mặt AFC và đại gia đình bóng đá châu Á, tôi muốn chúc mừng LĐBĐ Qatar đã được trao quyền đăng cai AFC Asian Cup sắp tới. Chúng tôi cũng phải cảm ơn LĐBĐ Indonesia và LĐBĐ Hàn Quốc đã vạch ra ý định tổ chức giải đấu.

Năng lực và thành tích của Qatar trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn, sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết của họ, luôn được ngưỡng mộ trên toàn thế giới. Họ đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao nhất trong việc thực hiện một quy trình đấu thầu nhanh gọn và công bằng, minh bạch”.

Chính thức công bố quốc gia đăng cai Asian Cup 2023 ảnh 2

Như vậy, Qatar sẽ có lần thứ 3 đăng cai Cúp châu Á sau khi đã tổ chức các giải đấu năm 1988 và 2011. Lần này, do điều kiện đặc thù về thời tiết, quốc gia chủ nhà của World Cup 2022 sẽ tổ chức Asian Cup 2023 vào tháng 1/2024.

Tại cuộc họp vào sáng nay, AFC cũng quyết định chọn Ấn Độ và Saudi Arabia làm hai nước đua đăng cai Asian Cup 2027.

Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến ​​được tổ chức tại 10 thành phố của Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải, vào tháng 6 năm sau. Nhưng vì COVID-19, Trung Quốc đã đi đến quyết định từ bỏ quyền đăng cai, dẫn tới AFC phải tổ chức một cuộc đấu thầu muộn và phải tới ngày 17/10 mới có thể chọn ra nước thay thế.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.