Thu phí xe máy 80.000 đồng một năm

Thu phí xe máy 80.000 đồng một năm
Theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ tại đề án quỹ bảo trì đường bộ vừa trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sẽ thực hiện thu phí 80.000 đồng/xe máy/năm.

Thu phí xe máy 80.000 đồng một năm

Theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ tại đề án quỹbảo trì đường bộ vừa trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sẽ thực hiệnthu phí 80.000 đồng/xe máy/năm.

Theo Tổng cục Đường bộ, nếu đề án trên được thông qua, các trạm thu phí đường bộ sẽ được sắp xếp lại. Trong ảnh: trạm thu phí số 1, quốc lộ 5. Ảnh: T.P. (Tuổi Trẻ)
Theo Tổng cục Đường bộ, nếu đề án trên được thông qua, các trạm thu phí đường bộ sẽ được sắp xếp lại. Trong ảnh: trạm thu phí số 1, quốc lộ 5. Ảnh: T.P. (Tuổi Trẻ).


Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn VănQuyền - phó tổng cục trưởng Tổng Cục Đường bộ - cho biết: Tổng cục Đường bộ đã nghiên cứu đề án quỹ bảo trìđường bộ và trình Bộ GTVT nhiều lần trong năm 2010. Theo chỉ đạo của BộGTVT, Tổng cục Đường bộ đã hoàn thiện đề án trình lên bộ vào ngày 24-1theo hướng sẽ thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện cơ giớiđường bộ đối với ôtô và môtô chứ không thu qua xăng dầu như đề xuấttrước đó.

Đối với ôtô sẽ tính mức thu với từng loại xe và thu theo thángvới chu kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng tùy theo loại phương tiện. Môtô sẽ thutheo hằng năm thông qua công tác tuyên truyền vận động và phối hợp vớicơ quan bảo hiểm thu phí bảo trì đường bộ cùng với bán bảo hiểm môtô, xemáy.

Mức thu phí bảo trì dự kiến theo đầu phương tiện được áp dụng với ôtô?

Mức thu cụ thể chưa được đề xuất mà mới đưa ra chủtrương trong dự thảo để Bộ GTVT lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện nhằm đưara mức thu hợp lý trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Nếu thực hiện thu phí bảo trì đường bộ thì các trạm thu phí đường bộ hiện nay sẽ được xử lý thế nào?

Đối với các trạm do nhà đầu tư (dạng BOT) thu phíhoàn vốn thì họ vừa thu phí vừa hoàn vốn đầu tư, vừa bảo trì công trình,quỹ bảo trì không cấp kinh phí bảo trì cho các công trình BOT nên cáctrạm thu phí BOT vẫn tồn tại.

Đối với các trạm thu phí trong thời gianvừa qua đã đấu thầu quyền thu phí (năm trạm) với thời hạn bán quyền thuphí năm năm sẽ tiếp tục thực hiện hết thời hạn thu phí đã được bán quyềncho các nhà đầu tư đến hết thời hạn hợp đồng.

Còn đối với các trạm thu phí hiện nay đang thu nộp vàongân sách nhà nước để cấp lại cho công tác bảo trì đường bộ (còn hơn 20trạm) sẽ kiến nghị để sắp xếp, chuyển đổi theo lộ trình phù hợp trongkhoảng một năm rưỡi đến ba năm.

Ông Nguyễn Văn Quyền. Ảnh: T.Phùng (Tuổi Trẻ)
Ông Nguyễn Văn Quyền. Ảnh: T.Phùng (Tuổi Trẻ).


Hiện nay, số lượng trạm thu phí BOT khá nhiều, nếutiếp tục thu phí bảo trì theo đầu phương tiện và vẫn duy trì trạm BOTsẽ không đảm bảo quyền lợi người nộp phí?

Các công trình BOT hiện nay có khoảng 16 trạm thuphí. Trong phương án đầu tư họ vừa thu phí vừa hoàn vốn đầu tư, vừa phụcvụ sửa chữa các công trình BOT. Các công trình này được đầu tư xây dựngtheo tiêu chuẩn cao, nhà đầu tư phải thu hồi vốn nên thu phí để hoànvốn là cần thiết.

Kinh nghiệm ở các nước song song với thu phí bảo trìtheo đầu phương tiện hoặc qua xăng dầu thì vẫn thu phí ở các công trìnhBOT cho nhà đầu tư thu hồi vốn đầu tư.

Thực tế đang có những trạm thu phí BOT vừa thutuyến đường xây dựng theo hình thức BOT nhưng lại thu cả tuyến cũ nhưtrạm Tào Xuyên ở Thanh Hóa. Điều này sẽ được giải quyết thế nào?

Hiện nay, có một số trạm thu phí không đặt trên côngtrình BOT. Cái này chúng tôi đang nghiên cứu phương án sắp xếp để đảmbảo hợp lý công bằng cho những người sử dụng đường bộ. Tuy nhiên, đốivới công trình BOT, mức thu phí do Bộ Tài chính quyết định.

Vừa rồi, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hạ mứcthu phí trạm Tào Xuyên từ 2 lần xuống 1,5 lần theo mức cơ bản của quyếtđịnh 90. Bộ Tài chính đang xem xét.

Tôi nghĩ việc điều chỉnh để phùhợp với quyền lợi của nhà đầu tư và người sử dụng đường bộ là cầnthiết. Còn để làm sao hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người sử dụngđường bộ thì cơ quan nhà nước xem xét để đảm bảo.

Xóa bỏ và tạm dừng sáu trạm thu phí đường bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý phương án xóa bỏ ba trạm thu phí (TTP) đường bộ và tạm ngừng hoạt động ba trạm khác theo đề nghị của Bộ GTVT và Bộ Tài chính.

Cụ thể ba trạm sẽ xóa bỏ gồm: Việt Trì (quốc lộ 2) do khoảng cách quá gần (28km) với TTP BOT đường tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); cầu Hồ (quốc lộ 38 - Bắc Ninh) do có số thu quá thấp, năm 2009 là 5 triệu đồng; TTP km58 - quốc lộ 18 do có khoảng cách quá gần (34km) với TTP Phả Lại.

Ba TTP tạm dừng thu phí là Yên Thành (quốc lộ 7 - Nghệ An), Hồng Lĩnh (quốc lộ 8) và trạm số 3 - quốc lộ 14. Đây là các trạm có số thu thấp, nằm trên đoạn đường đang được đầu tư thi công. Các trạm này tạm dừng thu phí nhưng vẫn giữ nguyên trạng, khi có điều kiện sẽ tiếp tục thu phí. Riêng TTP Sóc Sơn - quốc lộ 3 sẽ bàn giao nguyên trạng cho TP Hà Nội vì nằm trên tuyến đường đã bàn giao cho Hà Nội quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Đông - thứ trưởng Bộ GTVT kiêm tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN - cho biết do từ khi có quyết định của Thủ tướng (ngày 20-1) đến Tết Nguyên đán quá gấp và chưa sắp xếp được cho các lao động dôi dư tại các TTP trên nên không kịp triển khai xóa bỏ và dừng các TTP này trước tết. Sau tết, Tổng cục Đường bộ sẽ họp với các đơn vị liên quan và người lao động tại các trạm để sắp xếp và triển khai dừng hoạt động của các TTP nói trên.

Sẽ thu trực tiếp từ đầu phương tiện

Trong đề án sửa chữa trình lên Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ đã kiến nghị nên thu phí bảo trì đường bộ trực tiếp từ đầu phương tiện cơ giới đường bộ. Theo đó sẽ thu trực tiếp từ đầu phương tiện theo kilômet xe chạy đối với ôtô các loại, trước mắt thực hiện thu theo tháng, quý hoặc kỳ đăng kiểm; kiểm soát thông qua công tác kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Dù chưa đưa mức thu cụ thể nhưng với số lượng ôtô đã qua kiểm định an toàn tại thời điểm 30-11-2010 là 1.256.488 chiếc, Tổng cục Đường bộ ước tính số phí sử dụng đường bộ thu được từ loại phương tiện này sẽ đạt mức 4.535 tỉ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí tổ chức thu (dự tính 1,5%, khoảng 68 tỉ đồng/năm), số tiền quỹ thu được từ đầu phương tiện ôtô khoảng 4.467 tỉ đồng.

Với hình thức thu trực tiếp hằng năm từ đầu phương tiện là môtô, xe máy, mức thu tính toán một xe/năm là 80.000 đồng đối với xe gắn máy, 100.000 đồng đối với môtô loại 1, 120.000 đồng đối với môtô loại 2, 150.000 đồng đối với môtô loại 3.

Với số môtô, xe máy đang lưu hành đến thời điểm 30-11-2010 là 31.155.154 chiếc, số phí sử dụng đường bộ thu được từ loại phương tiện này đạt khoảng 3.243 tỉ đồng/năm. Trong giai đoạn đầu hình thành quỹ, số thu này dự kiến đạt khoảng 1.600 tỉ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí tổ chức thu (dự tính 5%, khoảng 80 tỉ đồng/năm), số tiền quỹ thu được từ đầu phương tiện môtô, xe máy khoảng 1.520 tỉ đồng.

Hình thức thu loại phí này là: chủ các phương tiện môtô, xe máy sẽ phải trả phí sử dụng đường bộ theo năm cùng với năm mua bảo hiểm phương tiện. Số tiền còn lại sau khi trích để lại cho đơn vị tổ chức thu sẽ được chuyển vào quỹ bảo trì đường bộ địa phương. Khi có quy định về kiểm định khí thải đối với môtô, xe máy, công tác tổ chức thu sẽ được thực hiện cả ở các trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe và bảo vệ môi trường.

Như vậy, theo phương án thu qua đầu phương tiện, nguồn thu của quỹ bảo trì đường bộ đạt khoảng 6.035 tỉ đồng/năm.

Theo Tuấn Phùng
Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục

Siêu bão Champi bất ngờ mạnh lên cấp 17

Siêu bão Champi bất ngờ mạnh lên cấp 17

TPO - Siêu bão Champi có màn “lội ngược dòng” bất ngờ, khi suy yếu xuống cấp 15 vào sáng 19/10, sau đó bất ngờ mạnh lên cấp 17 vào sáng 21/10, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Từ Ford New Zealand đến Việt Nam: Dấu ấn của nữ lãnh đạo Annaliese Atina

Từ Ford New Zealand đến Việt Nam: Dấu ấn của nữ lãnh đạo Annaliese Atina

Ngày 1/12/2026, bà Annaliese Atina chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, đây là bước chuyển tiếp theo trong sự nghiệp hơn 20 năm của bà qua nhiều lĩnh vực. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, bà chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp, quan điểm lãnh đạo trong vai trò mới.

Gia Lai chuẩn bị thành lập thêm nhiều phường trong 5 năm tới

5 xã ở Gia Lai được thống nhất lên phường

TPO - HĐND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương thành lập 5 phường mới gồm An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước, đồng thời giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiến mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi: Phải đánh giá hệ lụy tâm lý, nguy cơ bị cưỡng ép

Hiến mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi: Phải đánh giá hệ lụy tâm lý, nguy cơ bị cưỡng ép

TPO - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách; tuy nhiên, do người dưới 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt, nên cần đánh giá kỹ các tác động tâm lý, đạo đức, xã hội và nguy cơ lợi dụng quan hệ phụ thuộc để gây áp lực, cưỡng ép hiến mô, bộ phận cơ thể.

Quy định 'người làm việc trên nền tảng số tham gia BHXH bắt buộc' là chưa khả thi

Quy định 'người làm việc trên nền tảng số tham gia BHXH bắt buộc' là chưa khả thi

TPO - Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc quy định nhóm đối tượng “người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số” thuộc phạm vi tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng, chưa bảo đảm tính khả thi, cần được cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đa chiều.

Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

Sập sàn bê tông tại dự án Rạp Tháng 8

TPO - Sàn đổ bê tông bất ngờ sập xuống tại công trường xây dựng ở Tuyên Quang khiến anh Đặng Văn T (27 tuổi) tử vong, một người khác bị thương nhẹ.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

TPO - Liên quan đến tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), chuyên gia đề xuất phương án tái định cư cần tính đến điều kiện kinh tế và nhu cầu nhà ở của từng nhóm dân cư. Quy hoạch cần có những lựa chọn phù hợp với nhiều mức thu nhập, trong đó có các hộ thu nhập thấp và sinh kế cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng phương án tái thiết.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu ngày 27/7 nghỉ hưởng nguyên lương

TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, Tết, ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.