Sẽ lập chính phủ liên hợp 5 đảng

Sẽ lập chính phủ liên hợp 5 đảng
TP - Ngày 4-7, một ngày sau thắng lợi vang dội của đảng Pheu Thai trong cuộc bầu cử Quốc hội, bà Yingluck Shinawatra tuyên bố đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc sẽ thành lập chính phủ liên hợp gồm 5 phái do bà làm Thủ tướng.

> 'Nữ tướng' Thái Lan hân hoan mừng chiến thắng
> Đảng của em gái Thaksin chiến thắng

Việc đảng Pheu Thai giành 265 ghế trong tổng số 500 ghế Quốc hội dọn đường cho bà Yingluck (44 tuổi, em gái út trong gia đình 9 anh chị em của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra) trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan. Sau khi ký được các thỏa thuận liên minh với 4 đảng nhỏ hơn, liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai lãnh đạo giành được 299 ghế (60%) trong Quốc hội, nên nhiều dự luật của chính phủ trình lên Quốc hội sẽ dễ dàng được thông qua. Đây là lợi thế hiếm thấy giúp bà Yingluck thực hiện những lời hứa của mình đối với cử tri trong chiến dịch tranh cử vừa qua.

Bà Yingluck từng hứa cung cấp máy tính bảng cho học sinh phổ thông và tăng mạnh mức lương tối thiểu cho người lao động. Khi một số người bày tỏ lo ngại lời hứa mạnh bạo này có thể gây hại nền kinh tế quốc dân, bà Yingluck nói bà biết cách giải quyết vấn đề đó. Bà nói rằng, chính phủ phải biết cách giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, đồng thời tăng nguồn thu để có nguồn lực tài chính hỗ trợ họ.

Bà Yingluck cho rằng, điều quan trọng trước mắt đối với chính phủ liên hợp mới là đoàn kết các lực lượng trong nước. Báo Thái Lan The Nation nói rằng, bầu cử đã xong nhưng hận thù giữa các phe phái vẫn tồn tại. Đây là lúc để mọi người thực hiện điều cần làm để đón nhận hòa giải. Bà Yingluck thừa nhận phía trước còn nhiều việc phải làm để nâng cao đời sống nhân dân, đoàn kết và hòa giải các lực lượng trong nước.

Ngày 4-7, đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền sau khi đảng của ông chỉ giành được 159 ghế trong Quốc hội, trở thành đảng đối lập mới. Một ngày sau tổng tuyển cử, giới quân sự Thái Lan công nhận thắng lợi của đảng Pheu Thai do bà Yingluck đứng đầu. Đại tướng Prawit Wongsuwan, Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền Abhisit, nói rằng, quân đội chấp nhận kết quả bầu cử và không can thiệp việc thành lập chính phủ mới của bà Yingluck.

Trước thắng lợi của em gái mình, từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất), nơi đang sống lưu vong, ông Thaksin nói với các phóng viên rằng ông không có nguyện vọng trở thành nhà lãnh đạo lần nữa. Ông nói rằng, do đã làm việc trong đảng Pheu Thai nhiều năm nên lúc này chỉ muốn nghỉ hưu và sẽ về Thái Lan vào thời điểm thích hợp.

Nguyễn Đại Phượng
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine vận động thượng nghị sĩ Mỹ gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine vận động thượng nghị sĩ Mỹ gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã tích cực vận động một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, kêu gọi họ gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ những hạn chế mà Kiev cho rằng đang được Washington áp đặt đối với việc chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí.

Vì sao khủng hoảng tại Pháp ngày càng khó hóa giải?

Vì sao khủng hoảng tại Pháp ngày càng khó hóa giải?

TPO - “Nói một cách thẳng thắn, chúng ta đang rơi vào một mớ hỗn độn”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu phát biểu hôm 19/10. Thậm chí, cách nói này còn có phần nhẹ nhàng hơn so với thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư cảng biển, logistics

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép với Ukraine

Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép với Ukraine

TPO - Ngày 20/10, Hàn Quốc cho biết sẽ rút một số nhân viên khỏi đại sứ quán tại Kiev về nước, khiến căng thẳng ngoại giao với Ukraine gia tăng vì vụ chuyển giao tù binh Triều Tiên.