Công an vào cuộc vụ sai phạm tại thanh tra giao thông

Công an vào cuộc vụ sai phạm tại thanh tra giao thông
TP - Đội 5 thanh tra Sở GTVT TP Hải Phòng có dấu hiệu sai phạm khi sửa hàng loạt biên bản xử lý xe quá tải từ thẩm quyền xử lý của cấp trên về thẩm quyền của thanh tra viên. Trong đó, rất nhiều biên bản ghi không đúng tải trọng thiết kế của xe.

Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ sai phạm trong việc kiểm tra, xử lý xe ô tô quá tải do đội 5 thanh tra Sở GTVT lập. Theo đó, công an đã có văn bản gửi Sở GTVT đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ xử lý xe vi phạm vượt quá tải trọng (dưới 10% đối với xe tải trọng thiết kế dưới 5 tấn và dưới 5% đối với xe trên 5 tấn) do đội TTGT số 5 lập trong hai năm 2011-2012.

Biên bản nhập nhèm, thu tiền không biên lai

Sáng 30/11/2012, đội TTGT số 5, Sở GTVT TP Hải Phòng làm nhiệm vụ trên đường Lê Thánh Tông đã kiểm tra, lập biên bản xe ô tô tải BKS 33H-9395 đối với lái xe Đỗ Hồng Tuyên lỗi chở quá tải “2 tấn/1,1 tấn”.

Theo quy định tại Nghị định 71/2012, lỗi vi phạm chở quá 40% trọng tải thiết kế xe sẽ bị phạt 4 triệu đồng, tước bằng 60 ngày, hồ sơ vi phạm phải được chuyển về đội tổng hợp để trình chánh, phó thanh tra sở giải quyết. Nhưng, đầu giờ chiều cùng ngày, khi ông Hoàng Đình Thắng (chủ xe vi phạm) đến giải quyết thì ông Vũ Hoàng Tùng (Đội phó đội 5) đã nhận 4 triệu đồng tiền phạt, trả lại toàn bộ giấy tờ xe 33H-9395 cho ông Thắng mà không ghi bất kỳ biên lai, phiếu thu nào.

Một số biên bản xe ô tô quá tải do đội 5 lập bị sửa chữa
Một số biên bản xe ô tô quá tải do đội 5 lập bị sửa chữa.

Phát hiện cán bộ đội 5 có dấu hiệu tiêu cực, lãnh đạo thanh tra Sở GTVT phụ trách thanh tra hành chính đã tiến hành thẩm tra. Kết quả, đội phó Tùng thừa nhận đã nhận tiền không ghi biên lai, trả giấy tờ cho chủ xe là sai quy định, trái thẩm quyền.

Một cán bộ thanh tra giao thông Hải Phòng phân tích, với việc ghi biên bản nhập nhèm như vậy, sau khi thu 4 triệu đồng, cán bộ đội 5 chỉ cần ghi thêm con số 1 vào trước con số 2 trong biên bản thành “1,2 tấn/1,1 tấn” thì mức phạt từ 4 triệu sẽ chỉ còn 400.000 đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch 3,6 triệu sẽ vào túi cá nhân.

Thanh tra Sở còn xác định, biên bản lập với xe 33H-9395 sai quy chuẩn, có dấu hiệu nhập nhằng để tiêu cực. Theo quy định, khi ghi biên bản, các số tự nhiên từ 1 đến 9 phải ghi thêm số 0 vào trước, nhưng biên bản lại ghi “2 tấn/1,1 tấn” thay vì “02 tấn/1,1 tấn”.

Ông Vũ Hồng Khang (Đội phó đội 5), người ký biên bản, thừa nhận ghi như vậy là sai quy định và cho rằng “viết biên bản như thế cũng là để tạo điều kiện để linh hoạt giải quyết cho những trường hợp thân quen…”.

Theo ông Khang, các trường hợp “giải quyết” như vậy đều được báo cáo cho đội trưởng. Một cán bộ thanh tra giao thông Hải Phòng phân tích, với việc ghi biên bản “nhập nhèm” như vậy, sau khi thu 4 triệu đồng, cán bộ đội 5 chỉ cần ghi thêm con số 1 vào trước con số 2 trong biên bản thành “1,2 tấn/1,1 tấn” thì mức phạt từ 4 triệu sẽ chỉ còn 400.000 đồng, thuộc thẩm quyền giải quyết của thanh tra viên. Như vậy, chỉ có 400.000 đồng được nộp ngân sách, số tiền chênh lệch 3,6 triệu sẽ bị “hô biến” vào túi cá nhân.

Sửa hàng loạt biên bản

Từ vụ xử lý trái thẩm quyền, sai quy định đối với xe 33H-9395, Thanh tra Sở GTVT phát hiện ra hàng loạt biên bản do đội 5 lập trong hai năm 2011-2012 có dấu hiệu bị sửa chữa, làm sai lệch, thậm chí rất nhiều biên bản ghi sai hoàn toàn trọng tải thiết kế của xe vi phạm.

Theo một số quyển biên bản PV thu thập được, trong mỗi quyển biên bản này có tới hàng chục trường hợp bị sửa chữa, ghi sai thiết kế của xe, thậm chí có quyển tới hơn 30 trường hợp ghi sai tải trọng thiết kế.

Theo tài liệu PV có được, các biên bản đội 5 lập với xe 16M-0292 (ngày 13/4/2012), xe 17C-00492 (ngày 19/4/2012) và 34L-7713 (ngày 9/9/2012) về lỗi quá tải, các con số ghi trong biên bản đều bị sửa chữa nét bút nhòe nhoẹt, với các vết mực chồng lên nhau…

Nghiêm trọng hơn, trong số biên bản lỗi quá tải thuộc thẩm quyền xử lý của thanh tra viên, có hàng loạt biên bản đã ghi sai tải trọng thiết kế của xe. Biên bản lập ngày 23/4/2012 với xe 60N-9570 lỗi quá tải “3,8 tấn/3,5 tấn” nhưng theo xác minh từ cơ quan đăng kiểm xe này có tải trọng thiết kế 17 tấn chứ không phải 3,5 tấn như biên bản.

Tương tự, các biên bản đội 5 lập đối với xe 36M-9007, 16N-0045 (lập trong năm 2012) đều ghi các xe này có tải trọng thiết kế chưa tới 5 tấn, trong khi các xe này đều là loại 4 cầu trục, tải trọng thiết kế 14-15 tấn. Ngược lại, ngày 24/5/2012 đội 5 lập biên bản với xe 17K-5269 ghi chở quá tải “3,4 tấn/3,2 tấn” trong khi trọng tải thiết kế của xe chỉ 2 tấn.

Được biết, trong các năm 2011-2012, đội TTGT số 5 đã lập gần 70 quyển biên bản, tương đương hơn 3400 trường hợp. Theo một số quyển biên bản PV thu thập được, trong mỗi quyển biên bản này có tới hàng chục trường hợp bị sửa chữa, ghi sai thiết kế của xe, thậm chí có quyển tới hơn 30 trường hợp ghi sai tải trọng thiết kế.

Bao che sai phạm?

Được biết, sau khi xác minh dấu hiệu tiêu cực của cán bộ đội 5 khi nhận tiền trả giấy tờ cho chủ xe 33H-9395, đầu tháng 12-2012, ông Trần Văn Thanh, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Hải Phòng đã đề nghị xử lý việc làm sai quy trình, trái thẩm quyền của ông Tùng, Đội phó đội 5. Đồng thời, đề xuất cho kiểm tra toàn bộ biên bản vi phạm đội 5 đã lập để làm rõ có việc sửa chữa biên bản, thay đổi hồ sơ để tiêu cực.

Tuy nhiên, ngày 18/1/2013, ông Đinh Viết Hùng, Chánh thanh tra Sở GTVT, đã tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt thanh tra sở và kết luận: yêu cầu cán bộ đội 5 rút kinh nghiệm và không cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ xử lý của đội này.

Không đồng ý với kết luận trên, ngày 25/2/2013, ông Thanh báo cáo, kiến nghị lên Giám đốc Sở. Ông Đàm Xuân Lũy, Giám đốc Sở GTVT đã bút phê giao ông Thanh kiểm tra, làm rõ toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của đội 5 trong hai năm 2011-2012 để “đề xuất giải quyết, báo cáo
Giám đốc”.

Ngày 4/3, khi ông Thanh yêu cầu đội xử lý tổng hợp, văn phòng cung cấp toàn bộ hồ sơ để xác minh theo chỉ đạo của Giám đốc Sở thì ông Hùng chỉ đạo dừng việc bàn giao.

Ông Hùng còn ra văn bản báo cáo Giám đốc Sở, khẳng định Thanh tra Sở đã thống nhất giải quyết sai phạm của đội 5 theo hướng phê bình, rút kinh nghiệm, không cần thiết phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ biên bản vi phạm hành chính do đội 5 lập.

Sau khi Giám đốc Sở yêu cầu xác minh làm rõ, ngày 20/3/2013, Chánh thanh tra Đinh Viết Hùng phải ra quyết định thành lập đoàn thanh tra xác minh dấu hiệu sai phạm trong việc lập biên bản của đội 5.

Tuy nhiên, trong nội dung thanh tra, ông Hùng chỉ giao cho đoàn thanh tra xác minh dấu hiệu vi phạm trong việc xử lý xe ô tô BKS 33H-9395 và 16 biên bản có dấu hiệu sai phạm do sửa chữa, sai so với hồ sơ đăng kiểm. Được biết, đến nay việc thanh tra đã hoàn tất nhưng Thanh tra sở GTVT vẫn chưa ra được kết luận.

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú tại TDP Hồng Hà 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa dối khách hàng”. Mạnh bị xác định đã bán các loại thảo mộc qua mạng xã hội, quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm, với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

TPO - Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

TPO - Nhận 30.000 USD của một người nước ngoài với lý do đổi sang tiền Trung Quốc, Trần Văn Quân bất ngờ cắt liên lạc rồi lái ô tô bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Sau khi lần theo dấu vết, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Quân, thu hồi toàn bộ số tiền.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sáng 30/9, báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tòa bất ngờ tạm dừng, chưa thể tuyên án các bị cáo

TPO - Sau 7 ngày xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao chưa thể ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm do một số bị cáo và luật sư kiến nghị tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

Nhóm đối tượng cướp gần 55 tấn cá tra lãnh 34 năm tù

TPO - Do chủ hàng còn nợ tiền vận chuyển, Đỗ Thanh Huy cùng em trai và một đồng phạm dùng vũ lực, đe dọa những người áp tải để chiếm đoạt gần 55 tấn cá tra, mang đi bán. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 34 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

Vợ chồng cựu Viện trưởng Pháp y bị đề nghị đến 29 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ để "biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị mức án 20 năm tù; vợ ông ta dựa bóng chồng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng cũng bị đề nghị đến 9 năm tù.