Ai xử đại lý găm xăng dầu?

Cây xăng này (Khoái Châu, Hưng Yên) viện cớ bận, hết hàng nên đã đóng cửa nhiều ngày qua Ảnh: Văn Việt
Cây xăng này (Khoái Châu, Hưng Yên) viện cớ bận, hết hàng nên đã đóng cửa nhiều ngày qua Ảnh: Văn Việt
TP - Cơ quan chức năng khẳng định không điều chỉnh giá xăng dầu trong thời gian tới, các doanh nghiệp đầu mối tuyên bố đảm bảo cung cấp đủ hàng cho thị trường, nhưng tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.

> Dân khổ vi cây xăng 'găm' hàng

Cây xăng này (Khoái Châu, Hưng Yên) viện cớ bận, hết hàng nên đã đóng cửa nhiều ngày qua Ảnh: Văn Việt
Cây xăng này (Khoái Châu, Hưng Yên) viện cớ bận, hết hàng
nên đã đóng cửa nhiều ngày qua Ảnh: Văn Việt.

Doanh nghiệp, đại lý cùng lỗ

Ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Petrolimex (DN chiếm 60% thị phần xăng dầu), cho biết đã ký hợp đồng nhập khẩu 5,5 triệu tấn, đảm bảo cấp đủ xăng dầu cho thị trường hết quý 2-2011 và các quý tiếp theo với mức tăng trưởng khoảng 17%. “Do giá dầu lên cao nên một số địa phương có tình trạng găm hàng và không bán. Dù vậy Tổng Công ty luôn đảm bảo nguồn hàng giao theo đúng tiến độ cho các đại lý đến hết quý II”- Ông Bảo nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Vinh Sang, Tổng Giám đốc Saigon Petro, cho biết chỉ trong mấy ngày đầu tháng 5, doanh nghiệp này lỗ tới hơn 10 tỷ đồng do mỗi lít xăng bán ra bị lỗ hơn 1.000 đồng. Còn các đại lý bị lỗ trung bình 100 - 150 đồng do mức chiết khấu giảm từ 200 đồng xuống còn 150 đồng/lít. Dù lỗ nhưng việc cung cấp hàng cho các tổng đại lý vẫn được đảm bảo do hợp đồng đã được ký trước đó.

Theo ông Sang, do các đại lý gặp khó khăn, thù lao thấp, bị lỗ nên có tình trạng xăng dầu bán nhỏ giọt là điều dễ hiểu.

“Trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện nay không có quy định nào buộc doanh nghiệp, các đại lý bị lỗ vẫn phải kinh doanh cả. Tuy nhiên, kinh doanh có lúc lãi lúc lỗ vì có những lúc đại lý được chiết khấu 600 - 700 đồng/lít. Hiện mức lỗ của các đại lý là rất ít nếu so với doanh nghiệp đầu mối, mà đầu mối vẫn kinh doanh được thì đại lý cũng phải chấp nhận và nên cùng chia sẻ” - Ông Sang nói.

Lãnh đạo một doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, cho rằng để xóa bỏ tình trạng găm hàng, bán nhỏ giọt, phải điều chỉnh giá xăng dầu theo đúng tinh thần của Nghị định 84 (được điều chỉnh giá theo chu kỳ 30 ngày, nếu xăng dầu thế giới có biến động), không để ghìm giá như hiện nay.

Ai xử lý?

Ông Nguyễn Lộc An, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, việc kiểm tra các đại lý, cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt được giao cho các Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.

Còn Bộ Công Thương chịu trách nhiệm giám sát lượng xăng dầu các doanh nghiệp đầu mối nhập về theo hạn ngạch được giao. Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên các đại lý vẫn phải tuân thủ việc bán hàng, đáp ứng cho thị trường.

Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên Tiền Phong xung quanh việc xử lý các cây xăng đầu cơ, găm hàng trục lợi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú thừa nhận vừa qua cơ quan quản lý xử lý thận trọng. Chúng ta cũng phải nghĩ đến các khó khăn của đại lý chứ không phải cứ nhắm mắt xử lý ngay.

Đại diện Bộ Công Thương cũng nhận định, tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt có thể xuất phát từ các cây xăng, đại lý bán lẻ cho rằng giá xăng dầu sẽ tăng trong thời gian tới. Các tin đồn tăng giá xăng gây ảnh hưởng tâm lý và đời sống nhân dân, khiến nhiều người có xu hướng mua để tích trữ, khiến nguồn cầu tăng đột biến.

Theo vị cán bộ trên, hầu hết các đại lý bán lẻ đều có xe chở và lấy hàng trực tiếp từ tổng đại lý của các doanh nghiệp đầu mối. Các xe này sau đó được giấu ở đâu đó. Trong trường hợp này phải kiểm tra hợp đồng của các đại lý bán lẻ và tổng đại lý xem hàng được xuất từ bao giờ.

“Nếu do tổng đại lý không bán hàng thì Sở Công Thương địa phương có quyền rút giấy phép. Tôi cho rằng các tổng đại lý không dám làm việc này mà do các đại lý bán lẻ cố tình kìm hãm bán ra vì cho rằng ngày một ngày hai giá xăng dầu sẽ tăng. Từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng đã rút giấy phép 2 đại lý và phạt hàng chục trường hợp khác có biểu hiện đầu cơ, găm hàng”- ông này cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đo nhân trắc học để xác định vẻ đẹp nguyên bản của Hoa hậu Việt Nam, không ưu ái bất kỳ thí sinh nào
Đo nhân trắc học để xác định vẻ đẹp nguyên bản của Hoa hậu Việt Nam, không ưu ái bất kỳ thí sinh nào
TPO - Nhà thơ Trần Hữu Việt - Trưởng Ban Giám khảo vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 - khẳng định các giám khảo bám sát tiêu chí, làm việc công tâm, không có sự ưu tiên, ưu ái cho bất cứ thí sinh nào. Vẻ đẹp tự nhiên là tiêu chí gốc ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng khẳng định - thí sinh phải đo nhân trắc học mới xác định được vẻ đẹp nguyên bản. 
Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?
Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?
TPO - Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai phạm suốt thời gian dài như vậy? Phải chăng có một mạng lưới bảo vệ Nam và đồng bọn?" Để hiểu rõ, cần nhìn vào thủ đoạn và cách vận hành đường dây lừa đảo này.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Người nâng tầm cho khoai tây Việt

Người nâng tầm cho khoai tây Việt

Mô hình chuỗi giá trị khoai tây bền vững do PepsiCo Foods, Syngenta và các đối tác thực hiện thúc đẩy nông nghiệp xanh, đặt nền móng cho Đề án FIH-V - hướng đến mở rộng mô hình, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo ra giá trị bền vững cho ngành khoai tây Việt Nam.
Giá vàng tăng dựng đứng

Giá vàng tăng dựng đứng

TPO - Sáng nay (15/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng dựng đứng. Theo đó, giá vàng nhẫn lên mốc kỷ lục mới 96,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng gần chạm mốc 96 triệu đồng/lượng.
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?

Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?

TPO - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời đóng vai trò điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, chính sách thuế TNCN cần có những điều chỉnh phù hợp để vừa đảm bảo công bằng, vừa khuyến khích tăng trưởng kinh tế.
Các mức lương hưu theo quy định mới nhất

Các mức lương hưu theo quy định mới nhất

TPO - Theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, hiện nay có 3 mức chi trả: Mức tăng 15%, khoản tăng thêm, lương hưu theo Luật BHXH.