9X đâm chém lái xe ôm ngay giữa đường để cướp

Cù Anh Sơn bị bắt giữ cùng tang vật
Cù Anh Sơn bị bắt giữ cùng tang vật
Chuẩn bị cho mục đích cướp xe ôm, Sơn chuẩn bị sẵn 2 con dao thủ trong người. Sau đó, Sơn thuê anh Vường chở đi khi đến khu vực vắng người, Sơn dùng dao đâm, chém anh Vường. Rất may, anh Vường đã đề phòng và thoát chết trong gang tấc.

Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Cù Anh Sơn (SN 1994, trú tại Liên Khê, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), để làm rõ hành vi cướp của, giết người.

Trước đó, 14/8, Công an huyện Hải Hà nhận được tin báo của anh Đinh Văn Vường, (SN 1969, làm nghề chạy xe ôm, trú tại thôn 4, xã Quảng Long, Hải Hà) về việc bị một khách đi xe ôm dùng dao đâm, chém, cướp tài sản.

Công an huyện Hải Hà đã tiến hành huy động lực lượng, rà soát các đối tượng có tiến án, tiền sự, đối tượng tạm trú trên địa bàn huyện; tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định đối tượng gây án.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ hung thủ là Cù Anh Sơn. Ngay sau đó, Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Ninh lập chốt chặn để truy bắt đối tượng.

Đến 14h, ngày 15/8, tổ công tác của công an huyện Hải Hà phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp km15 - Bến tàu Dân Tiến (Móng Cái, Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ được Sơn khi đối tượng đang đi trên xe khách từ Móng Cái về Hải Phòng.

Tại cơ quan CSĐT, Sơn khai nhận đã chuẩn bị trước hai con dao làm hung khí để đi cướp. Khi thuê anh Vường chở đến khu vực thôn Hải Sơn, xã Quảng Thành, lợi dụng đêm tối, ít người qua lại, Sơn đã dùng dao đâm, chém anh Vường và cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cù Anh Sơn. Ngay sau khi bắt giữ thành công đối tượng Sơn, lãnh đạo Công an huyện Hải Hà đã tới động viên, biểu dương, khen thưởng các đội tham gia phá án khẩn trương, quyết liệt truy bắt đối tượng Cù Anh Sơn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.