9 tháng tù treo vì hắt dầu vào phản thịt dằn mặt người bán hàng giá rẻ

Tòa án Hải Phòng vừa phạt 9 tháng tù treo với hai chị em hắt dầu luyn trộn chất thải vào 70 kg thịt bày bán của một phụ nữ.

Ngày 16/8, TAND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xét xử hai chị em Lê Thị Hoa (31 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi, trú phường Máy Tơ) về tội Hủy hoại tài sản.

9 tháng tù treo vì hắt dầu vào phản thịt dằn mặt người bán hàng giá rẻ ảnh 1

Phản thịt của chị Xuyến bị 2 chị em Hoa, Dung hắt dầu luyn trộn chất thải vào.

Đầu tháng 5, mổ con lợn nuôi ở nhà, chị Đỗ Thị Xuyến mang bán ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ (Ngô Quyền). 

Thấy chị Xuyến bán giá rẻ hơn, thu hút người mua nên chị em bị cáo Dung (cũng bán thịt trong chợ) tức tối. Họ bàn nhau mua dầu luyn về trộn với chất thải để dằn mặt vì "dám bán phá giá".

Đầu giờ sáng ngày 11/5, chị em Dung xách "xô bom" đến hắt vào phản bán thịt lợn của chị Xuyến khiến hơn 70kg hàng hóa bị dính bẩn.

TAND quận Ngô Quyền tuyên phạt chị em Dung mỗi người 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bồi thường thiệt hại gần 6 triệu đồng cho chị Xuyến.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.