9 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến 9h10 sáng 16/4, Công an Bình Dương đã tìm được 5 học viên và lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm những người còn lại trong tổng số 9 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Sáng 16/4, đại diện Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được được 5 trong số 9 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương (ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Trong số những học viên bỏ trốn, một học viên tên Y Plem Teh (22 tuổi, quê Đắk Lắk) đã xin tiền người đi đường và cướp 1 chiếc điện thoại của bé trai 6 tuổi.

9 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Bình Dương ảnh 1

Cơ sở cai nghiện nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trên đường đi dọc lô cao su, Y Plem Teh đã nhặt được 1 bồ cào cán bằng gỗ có lưỡi bằng sắt hình răng cưa nên cầm theo bên mình. Sau đó Teh đi dọc theo con đường đất đỏ. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp Gia Biện (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo), phát hiện chị N.T.Y (40 tuổi) cùng con trai 6 tuổi điều khiển xe máy, Y Plem Teh đã yêu cầu dừng xe và xin tiền.

Chị Y nói không có tiền. Y Plem Teh phát hiện con chị Y đang cầm điện thoại di động hiệu Samsung A21S nên đã giật chiếc điện thoại và bỏ chạy. Chị Y tri hô và báo cho công an địa phương.

Lực lượng công an sau đó đã bắt được Teh cùng tang vật và đưa về trụ sở để tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời tiến hành truy tìm những học viên còn lại.

MỚI - NÓNG