9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa to khiến nước lũ lên nhanh, 9 công nhân thi công cầu ở Hà Tĩnh bị mắc kẹt, may mắn được lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu kịp thời.

Tối 30/10, Đại úy Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp đưa 9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do mưa lũ đến vị trí an toàn.

9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh ảnh 1
Ngành chức năng triển khai phương án ứng cứu nhóm công nhân mắc kẹt trong vùng lũ.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu tại khu vực thi công xây dựng cầu Sơn Lộc (huyện Can Lộc) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam.

Tiếp nhận thông tin khu vực lán trại đoạn địa phận giáp ranh giữa hai xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc) có 9 công nhân đang bị mắc kẹt khi nước lũ lên nhanh, lực lượng công an, quân sự đã bố trí hai ca nô để cùng hỗ trợ ứng cứu.

9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh ảnh 2

Lực lượng chức năng tổ chức dùng ca nô đưa 9 công nhân mắc kẹt trong khu vực ngập lụt ra vùng an toàn.

Tại khu vực công nhân bị mắc kẹt nằm giữa hai con sông Già và Sông Vách Nam vì vậy việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn khi nước dâng cao, chảy xiết.

9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh ảnh 3

Nước lũ dâng tứ phía, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh ảnh 4

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 9 công nhân về nơi tránh trú an toàn.

9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh ảnh 5
9 công nhân được đưa đến vị trí tránh trú an toàn.

Theo đại uý Cường, thời điểm tiếp cận ứng cứu, khu vực này ngập sâu, vì công nhân đông và đồ đạc nhiều nên lực lượng cứu hộ phải di chuyển ca nô theo từng chuyến để đảm bảo an toàn.

Sau 4 giờ tiếp cận, đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 9 công nhân đến nơi tránh trú an toàn.

MỚI - NÓNG