7 việc sẽ làm bạn hối tiếc sau này

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nếu bạn không muốn sau này phải hối tiếc thì hãy dừng những việc làm dưới đây ngay từ bây giờ và hãy sống với đúng bản chất những gì bạn có và bạn mơ ước, mong muốn...

1. Sống cho ước mơ của người khác

Thật bất hạnh nếu ngay cả thứ không bị đánh thuế là ước mơ của chính mình mà cũng không thể sống trọn vẹn cho nó. Chúng ta có quá ít thời gian để có thể hoàn thành những mong muốn của mình, và chúng ta chọn cách dành phần quý giá nhất của đời mình cho một mơ ước của ai đó? Hãy suy nghĩ kỹ, bạn có rất ít có cơ hội để làm lại khi thời gian là dòng chảy không ngừng. Bất cứ ai, kể cải bố mẹ đều không thể khiến bạn đánh mất ước mơ tận sâu trong bạn.

2. Không tôn trọng bố mẹ

Hãy nhớ tới những khi bạn bị cuộc sống ngoài kia quật ngã, khi bạn lạc lối, khi bạn bị ai đó bỏ rơi…người luôn chờ bạn quay về chính là bố mẹ, là gia đình. Nếu bạn không tôn trọng bố mẹ, chắc chắn sẽ có lúc bạn rơi vào nuối tiếc khi nhận ra được sự đúng đắn và tình yêu thương vô điều kiện của họ.

3. Sống như một bản sao

Không được là chính mình luôn là bi kịch lớn nhất của một người. Chúng ta luôn mong muốn được thể hiện bản thân, được thoải mái không theo bất cứ khuôn mẫu nào. Chúng ta là riêng, là duy nhất. Sao phải làm một bản copy của người khác nhỉ? Chẳng ai hoàn hảo và bạn cũng có những ưu điểm mà chẳng ai có cả.

4. Nói dối quen miệng

Một lời nói dối vô hại trong hiện tại nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ giết chết bạn nếu bạn xem chúng như lẽ thường và luôn mồm dối trá. Những lời không thật luôn đưa chúng ta đến những kết quả tồi tệ, hãy thành thật hôm nay nếu bạn không muốn hối hận ngày mai.

5. Cắt đứt những mối quan hệ

Bạn vì sợ phiền phức hay qua lười để chăm chút cho những mối quan hệ xung quanh mình và quyết đi cắt đứt nó. Thật không hay chút nào! Dù chúng ta luôn biết, không nên níu kéo những mối duyên tàn, nhưng sự cố gắng khác với níu kéo, nhất là khi chúng ta sống trong một cộng đồng và luôn cần sự tương tác giúp đỡ lẫn nhau.

6. Không tận hưởng từng khoảnh khắc

Có bao giờ bạn thốt ra những câu như: “phải chi lúc đó mình đã cư xử khác”không? Những khoảnh khắc trong đời người trôi nhanh như nước vậy, nếu bạn không trân trọng và tận hưởng nó, bạn nhất định sẽ hối tiếc. Vì có những người và những chuyện, đã qua rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được.

7. Từ bỏ một tình yêu thật sự

Có những người mất cả đời dài vẫn không biết được mùi vị của “tình yêu thật sự”là gì, nhưng bạn, người may mắn hơn cả lại quyết định từ bỏ, thôi cố gắng với nó chỉ vì những trở ngại nhỏ. Hãy nhớ rằng, bạn đã rất khó khăn mới tìm được nó, càng khó khăn hơn để giữ nó; và vì vậy tình yêu chân chính chưa bao giờ dễ dàng là vì thế. Hãy theo nó đến cùng nếu không muốn ôm hối tiếc cả đời.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG