7 con rồng Komodo hiếm chào đời ở Indonesia

7 con rồng Komodo hiếm chào đời ở Indonesia
7 chú rồng Komodo hiếm vừa chào đời ở một vườn thú tại Indonesia, giới chức cho biết hôm 20-3.

7 con rồng Komodo hiếm chào đời ở Indonesia

7 chú rồng Komodo hiếm vừa chào đời ở một vườn thú tại Indonesia, giới chức cho biết hôm 20-3.

Rồng Komodo mới nở. Ảnh: Reuters
Rồng Komodo mới nở. Ảnh: Reuters.
 

Vườn thú Surabaya ở phía đông Java đã thực hiện chương trình ấp tổng cộng 21 quả trứng rồng Komodo chia làm 2 đợt vào tháng 9 và 10 năm ngoái. Đến ngày 10-3, bảy chú rồng con đã chui ra.

“Một số quả trứng từ đợt ấp đầu tiên đã không nở. Chuyện này cũng rất bình thường. Chúng tôi hy vọng sẽ đón chào thêm 7 - 8 con nữa trong đợt ấp thứ hai, dự kiến sẽ có kết quả vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới” - phát ngôn viên vườn thú Anthan Warsito cho biết.

Cũng theo lời ông Warsito, hiện vườn thú đang có các biện pháp bảo vệ những con rồng sơ sinh khỏi những con rồng trưởng thành vì không thể loại trừ khả năng chúng ăn thịt đồng loại, đồng thời cũng gắn những con chíp siêu nhỏ để theo dõi tình hình.

 

Rồng Komodo là loài bò sát lớn nhất thế giới, có thể dài tới 3 m và nặng 70 kg, là loài vật bản địa ở cụm đảo miền đông Indonesia. Loài vật hiếm này đang có nguy cơ tuyệt chủng khi chỉ còn 5.000 cá thể trong đời sống hoang dã.

Mặc dù các cuộc tấn công chết người liên quan tới chúng rất hiếm nhưng thời gian gần đây đã xảy ra những vụ tấn công khá nguy hiểm, mới nhất là trường hợp một hướng dẫn viên du lịch Indonesia bị rồng Komodo cắn hồi tháng 2 tại Công viên Quốc gia Komodo.

Theo Linh San
Guardian, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG