500 euro khâu chặt trong quần áo của Bin Laden

500 euro khâu chặt trong quần áo của Bin Laden
TPO - Sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hôm 2 - 5, người ta tìm thấy 500 euro được khâu chặt trong bộ quần áo đang mặc của trùm khủng bố. Có vẻ, đó là dấu hiệu cho thấy, thủ lĩnh al-Qaeda luôn trong tâm thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

> Toàn cảnh vụ trùm khổng bố Bin Laden bị bắn chết 

Ngoài chi tiết 500 euro nói trên, giới chức Mỹ còn tìm thấy 10 chiếc điện thoại di động, 10 máy vi tính và 100 ngăn đựng tài liệu trong biệt thự của Osama bin Laden ở thị trấn Abbottabad, Pakistan.

Theo quan chức tình báo Mỹ, có bằng chứng cho thấy, những chiếc điện thoại di động và ngăn tài liệu trên do hai phụ tá của Bin Laden thường xuyên sử dụng. Dữ liệu trong từng máy vi tính cũng đang được khai thác, thông qua từ khóa như “thuốc nổ” hoặc “đám cưới”. “Đám cưới” là từ lóng mà al-Qaeda thường dùng để nói tới những vụ đánh bom.

“Có rất nhiều thứ cần phải được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, một vài dữ liệu, một số mật mã. Những thông tin được viết bằng ngôn ngữ A-rập. Thế nên, chúng tôi cần phải nghiên cứu nhiều trước khi biết chính xác mình đang có thứ gì trong tay. Một chi tiết rất nhỏ cũng có thể lại vô cùng quan trọng” - ông Mike Rodgers, Chủ tịch Hội đồng Tình báo Mỹ phát biểu.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng đã quyết định không công bố những bức ảnh chứng minh cái chết của Osama bin Laden.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Ngoại trưởng Hillary Clinton đều ra sức can ngăn Tổng thống Barack Obama. Họ cho rằng, việc công bố những tấm hình này sẽ kích động nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ.

Thu Thảo
Theo ABC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG