Có 48 kết quả :

Mặc dù Reaper có thể được điều khiển qua vệ tinh từ Căn cứ Không quân Creech ở bang Nevada, Mỹ, việc cất cánh và hạ cánh được thực hiện bởi một phi hành đoàn trên mặt đất tại khu vực chiến trường.

Nghịch lý quân đội Mỹ: Tiếng là máy bay không người lái nhưng cần quá nhiều người vận hành

TPO - Bộ Chỉ huy Các lực lượng đặc biệt của Mỹ (SOCOM) muốn các máy bay trinh sát trang bị vũ khí hỗ trợ các lực lượng trên mặt đất. Câu hỏi đặt ra là sao họ không dùng máy bay không người lái (drone)? Thực tế là drone có thể thực hiện công việc nếu chúng không đòi hỏi quá nhiều nhân lực.
Hai thanh niên Iraq theo dõi thông tin về vụ tiêu diệt Baghdadi trên truyền hình ảnh: Reuters

Thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng IS chưa chết

TP - Quân đội Mỹ vừa tuyên bố tiêu diệt được thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan, Abu Bakr al-Baghdadi. Các nhà phân tích nói việc này rất quan trọng, nhưng có nhiều lý do nhóm tôn giáo cực đoan này vẫn tồn tại và các cuộc xung đột ở Trung Đông, ở một số nơi khác khó có khả năng dừng lại.
Đặc nhiệm Mỹ tại thị trấn Shadadi của Syria. Ảnh: France24

Đặc nhiệm Mỹ diệt IS ở Syria được trang bị ra sao?

Hình ảnh được công bố cho thấy đặc nhiệm Mỹ ở Syria được trang bị súng trường bắn tỉa Remington, súng phóng lựu bán tự động M-32 và một vật giống một chiếc rìu nhỏ. Hỏa lực thực sự của lực lượng này nằm ở những thiết bị bí mật dùng để gọi máy bay không kích.
Ảnh: Goran Tomasevic/Reuters.

Vì sao Mỹ định tung bộ binh đặc nhiệm vào Syria?

Mỹ chuẩn bị triển khai một lực lượng lính lê dương đặc nhiệm để giúp Iraq gây thêm áp lực lên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), theo lời Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter. Lực lượng này cũng có thể mở các chiến dịch đơn phương sâu trong lãnh thổ Syria.