50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của Mỹ sẽ về tay Trung Quốc, Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
Trong kho dự trữ xăng dầu chiến lược của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Trong kho dự trữ xăng dầu chiến lược của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
TPO - 50 triệu thùng dầu được Mỹ giải phóng từ kho dự trữ chiến lược dự kiến sẽ chủ yếu được đưa đến Trung Quốc và Ấn Độ, khi nhu cầu xăng dầu toàn cầu tăng cao đang gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Ngày 23/11, Nhà Trắng cho Bộ Năng lượng sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu trong kho dự trữ liên bang, trong đó 18 triệu đã được chấp thuận cho bán.

Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ đang tích cực mua loại dầu thô chua của Mỹ được khai thác ở Vịnh Mexico, Bloomberg đưa tin.

Dầu thô chua chứa lượng sulfur cao, sẽ tốn nhiều chi phí hơn trong quá trình xử lý, vì thế không được nhiều người muốn mua.

Tuy nhiên, loại dầu này của Mỹ vẫn hấp dẫn với người mua nước ngoài vì giá tương đối rẻ, Bloomberg cho biết.

Thông báo của Nhà Trắng đưa ra ngày 23/11 cho biết Mỹ sẽ tích cực bán dầu ra nước ngoài để đối phó với tình trạng giá tăng cao vì thiếu hụt nguồn cung. Thêm 32 triệu thùng dầu sẽ được bổ sung để phục vụ người tiêu dùng Mỹ.

Đầu tháng này, nhóm OPEC+, dẫn đầu là Ả-rập Xê-út và Nga, từ chối tăng sản lượng mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh.

Thiếu xăng dầu đang đẩy chỉ số lạm phát của Mỹ lên mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

“Tổng thống đang làm việc với các quốc gia trên thế giới để xử lý tình trạng thiếu nguồn cung khi thế giới đang thoát ra từ đại dịch”, Nhà Trắng nói trong thông cáo.

Trong nỗ lực phối hợp toàn cầu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc và Mỹ cùng mở kho dự trữ để nỗ lực ổn định giá.

“Tổng thống sẵn sàng hành động thêm, nếu cần thiết, và sẵn sàng sử dụng tất cả quyền hạn của mình để phối hợp với thế giới nhằm bảo đảm nguồn cung hợp lý khi chúng ta phục hồi sau đại dịch”, thông cáo khẳng định.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.