50 chiến sỹ được huy động dập lửa quán bar tại TP Vinh trong đêm

50 chiến sỹ được huy động dập lửa quán bar tại TP Vinh trong đêm
TPO - Một vụ cháy quán bar vừa xảy ra trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), huy động 50 cán bộ chiến sỹ tham gia dập lửa. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, cơ sở đang trong quá trình tạm ngừng hoạt động, không có người bên trong.

Theo đó, khoảng 2h ngày 7/6, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại quán PUB (địa chỉ số 78 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, số 8 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe tiếp nước, 4 xe chữa cháy cùng 50 CBCS tới hiện trường, phối hợp Công an thành phố Vinh, lực lượng Cảnh sát Cơ động bảo vệ hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy và làm mát khu vực xung quanh, ngăn cháy lan.

50 chiến sỹ được huy động dập lửa quán bar tại TP Vinh trong đêm ảnh 1 Hiện trường vụ cháy

Do bên trong cơ sở chủ yếu là các vật dụng bằng nhựa, gỗ, bàn ghế và lớp cách âm bằng bằng đệm, mút nên đám cháy phát triển nhanh, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, do xung quanh bịt kín nên công tác tiếp cận gốc lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

50 chiến sỹ được huy động dập lửa quán bar tại TP Vinh trong đêm ảnh 2 Sau 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, cơ sở đang trong quá trình tạm ngừng hoạt động, không có người bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.