5 tuyển thủ nữ Việt Nam bị loại trước giờ đi Hàn Quốc tập huấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 6/4, HLV Mai Đức Chung công bố danh sách 26 tuyển thủ nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới, ngay trước giờ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.
5 tuyển thủ nữ Việt Nam bị loại trước giờ đi Hàn Quốc tập huấn ảnh 1

Theo đó, 5 cầu thủ sẽ không cùng đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn gồm Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Trúc Hương.

Trúc Hương là cầu thủ duy nhất chưa lên tập trung đội tuyển ngày nào do vẫn đang bị COVID-19. Tiền đạo Tuyết Ngân bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước từ địa phương. Trong khi đó, những cầu thủ còn lại đều đang chưa đạt phong độ tốt nhất.

Đánh giá về thời gian 10 ngày tập luyện vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, HLV Mai Đức Chung cho biết tất cả đã hoàn thành phần một của kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Về tình hình phong độ của trung vệ Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chương Thị Kiều đang bị tái phát vết thương cũ, nếu tập nặng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi đã và đang điều chỉnh cách tập luyện của Kiều”.

HLV Mai Đức Chung nhận xét, đội tuyển nữ Việt Nam không còn xa lạ với các đối thủ có trình độ tương đồng tại SEA Games sắp tới. Ở VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua, toàn đội chơi phòng ngự phản công là chủ yếu thì ở SEA Games lần này, sẽ quay trở lại đội hình 4-2-3-1 và chơi tấn công nhiều hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào tối nay. Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ khởi hành lúc 23h30, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 5h50 ngày 7/4.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9/4 và 11/4. Bốn trận giao hữu với các câu lạc bộ nữ Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/4, 15/4, 17/4 và 19/4.

Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường về Việt Nam vào ngày 21/4. Toàn đội sẽ di chuyển thằng từ Nội Bài về Cẩm Phả (Quảng Ninh) để bước vào giai đoạn cuối, hoàn thiện trước khi tham dự SEA Games.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.