Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 11/2 sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM tổ chức đón mừng, gặp gỡ và khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên tham gia thi đấu trong đội bóng đá nữ Việt Nam. Đây là đội hình vừa giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup 2023.

Video các tuyển thủ nữ Việt Nam háo hức đến TPHCM

Các tuyển thủ nữ Việt Nam háo hức trở về nước sau chuỗi tập huấn, thi đấu dài ngày tại Tây Ban Nha và Ấn Độ. Đáng nhớ nhất chính là pha bóng Thái Thị Thảo kiến tạo 1 đường chuyền đẹp như mơ, Bích Thùy từ ngoài khu trung lộ ập vào như 1 cơn gió rồi đỡ 1 chạm và sút căng như kẻ chỉ vào lưới Đài Loan. Tỷ số nâng lên 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam, giúp các cô gái của chúng ta lần đầu có mặt ở sân chơi World Cup.

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 1
Các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam được đón tiếp nồng nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trong hành trình di chuyển sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, xe buýt 2 tầng của đội tuyển nữ Việt Nam được 15 mô tô thể thao và lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường.

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 2
Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 3
Các cô gái đội tuyển nữ vui mừng thả tim chào các cổ động viên trên đường di chuyển về UBND thành phố

Sau khi dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố gặp gỡ để chúc mừng, khen thưởng thành tích của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 4

Đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh trước khi xuống xe dâng hoa tượng Bác

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 5

Đội tuyển dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo UBND thành phố

Cả đội gồm 11 huấn luyện viên, vận động viên trong đội tuyển được trao bằng khen cùng 30 triệu đồng tiền thưởng/người. Ngoài ra, Đại học Hoa Sen và Đại học Công nghệ Thông tin cũng trao học bổng cho các nữ cầu thủ.

Trong những ngày qua, các cô gái vàng Việt Nam nhận tràn đầy những lời chúc mừng và tưởng thưởng xứng đáng với khoản tiền hơn 20 tỉ đồng cho dấu ấn lịch sử. HLV Mai Đức Chung không khỏi xúc động, thốt lên: "Chưa bao giờ chúng tôi được đón tiếp như bây giờ".

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 6
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chia sẻ niềm vui với đội tuyển

Chia sẻ với niềm vui của đội tuyển nữ Việt Nam, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM nói: "Thay mặt lãnh đạo, nhân dân thành phố vui mừng chào đón các "cô gái kim cương" trở về sau kỳ tích. Những ngày qua, báo đài và mọi người đã dùng rất nhiều những mỹ từ rất đáng tự hào và xúc động để nói về đội tuyển nữ Việt Nam. Có thể trong thời gian vừa qua, chúng ta chưa nhìn nhận bóng đá nữ một cách công bằng. Nay những phần thưởng này là sự cảm ơn, trân trọng gửi đến các chị các em đội tuyển nữ Việt Nam, mong đội tuyển sẽ tiếp tục phấn đấu tại World Cup 2023 sắp tới".

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 7

HLV Kim Chi chia sẻ tại buổi gặp gỡ lãnh đạo UBND thành phố

Ngay thời điểm hân hoan trong ánh hào quang với chiếc vé World Cup 2023, HLV CLB nữ TPHCM Kim Chi vẫn đau đáu một điều: "Từ trước đến nay, bóng đá nữ vẫn có nhà tài trợ nhưng không phải lúc nào cũng có. Qua giải đấu này, tôi nghĩ sẽ có nhiều người đến với chúng tôi hơn. Có thêm nhà tài trợ, chúng tôi rất vui mừng, tăng thêm tinh thần cũng như đảm bảo về đời sống vật chất của toàn đội".

Vui sướng trước những sự quan tâm, chăm sóc của lãnh đạo và nhân dân cả nước, hậu vệ Trần Thị Phương Thảo chia sẻ: "Lần đầu tiên đội tuyển cũng như bản thân tôi được đón tiếp nồng hậu như vậy, cảm xúc rất là vui sướng".

Nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam xúc động trước sự quan tâm của người dân TPHCM ảnh 8

Tuyển thủ Chương Thị Kiều xúc động chia sẻ chiến tích của đội với báo chí

Các nữ tuyển thủ hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Họ cầm lá cờ trên tay, vẫy chào người hâm mộ khắp dọc đường. Tuyển thủ Chương Thị Kiều xúc động chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người chào đón theo cách không thể tưởng tượng được".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.