Hai tuyển thủ nữ Việt Nam được vinh danh tại quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, người ghi bàn thắng để đời vào lưới tuyển Đài Bắc Trung Hoa, qua đó cùng đồng đội lần đầu giành vé tham dự World Cup 2023 đã được tỉnh Quảng Ngãi vinh danh.

Sáng 18/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt và trao tặng Bằng khen cho tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thùy (huyện Nghĩa Hành) và Trần Thị Thu (huyện Tư Nghĩa). Đây là những cầu thủ quê Quảng Ngãi, vừa xuất sắc cùng các cầu thủ khác trong Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy bày tỏ niềm tự hào và sự trân trọng, ngưỡng mộ trước tinh thần, bản lĩnh, sự đam mê, ý chí cháy bỏng của mỗi cầu thủ. Thời gian qua, các cầu thủ đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt thành tích xuất sắc với môn bóng đá nữ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có được tấm vé quyết định đến với Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của đất nước nói chung và quê hương Quảng Ngãi nói riêng. Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy cũng đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; cầu thủ Trần Thị Thu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vui mừng khi quê hương Quảng Ngãi ngày càng có nhiều nữ VĐV đóng góp cho thể thao thành tích cao của đất nước; đồng thời, đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để các cầu thủ tiếp tục phát huy tài năng, cống hiến cho thể thao nước nhà. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải có định hướng phát triển cho các VĐV của tỉnh nhà, đưa phong trào thể thao ngày càng phát triển, vươn lên cùng các tỉnh, thành và khu vực.

Tại buổi gặp mặt, Bích Thùy chia sẻ “Bản thân sẽ cố gắng tập luyện để tiếp tục thi đấu tốt hơn trong màu áo của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, để mang vinh quang về cho quê hương, đất nước cũng như tất cả người hâm mộ bóng đá nữ cả nước”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng bằng khen cho hai nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu

Hai tuyển thủ nữ Việt Nam được vinh danh tại quê nhà ảnh 1

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Thu.

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, 28 tuổi, quê xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành). Cô chỉ cao có 1,53m nhưng sở hữu năng lượng rất đáng nể. Trong đời cầu thủ, cô chỉ gắn bó với CLB TPHCM. Từ năm 2013 tới nay, Nguyễn Thị Bích Thùy là thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bích Thùy bản thân là 1 tiền vệ nhưng nhiều thời điểm được sử dụng như một cầu thủ đa năng. Cô thành danh ở vị trí tiền vệ trái. Tại SEA Games 2019, Nguyễn Thị Bích Thùy đá ở cánh trái và cánh phải hàng hậu vệ. Tại Asian Cup 2022, cô thi đấu ở vị trí cánh phải trong sơ đồ 5-3-2. Ngoài ra, Nguyễn Thị Bích Thùy cũng thi đấu được ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Bích Thùy đã có 37 lần ra sân cho ĐT Việt Nam và ghi được 11 bàn. Ở vị trí của mình, cầu thủ này ghi nhiều bàn thắng hơn thường lệ. Cô đã tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng như cú sút xa vào lưới Myanmar ở vòng bảng SEA Games 29. Cùng với ĐT Việt Nam và CLB TPHCM, Bích Thùy giành nhiều danh hiệu như huy chương vàng SEA Games 29, 30, vô địch giải nữ Đông Nam Á 2019 và vô địch giải VĐQG Việt Nam nhiều năm liền.

Đặc biệt, vào ngày 6/2, tại giải đấu Asian Cup nữ 2022, được tổ chức tại Ấn Độ, Bích Thùy cùng với các cô gái vàng của Việt Nam đã có được chiến thắng lịch sử, mang đến niềm vui và lòng tự hào cho người dân cả nước. Đó là chiến thắng 2-1 trước Đội tuyển bóng đá nữ Đài Loan (Trung Quốc). Bàn thắng của Bích Thùy đã phá tan thế trận hòa 1-1 giữa hai đội tuyển, giúp Việt Nam giành được chiến thắng đầy thuyết phục.

Chiến thắng này đã giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2023.

MỚI - NÓNG