40 công dân Thủ đô được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2023 cho 40 công dân trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2023 cho 40 công dân trên địa bàn thành phố.

Trong đó, khối các quận, huyện có nhiều cá nhân được trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023. Cụ thể, quận Long Biên có 8 cá nhân, quận Hoàn Kiếm 2 cá nhân, quận Ba Đình có 1 cá nhân, quận Đống Đa có 6 cá nhân. Huyện Phú Xuyên có 7 cá nhân, huyện Ứng Hòa 5 cá nhân, huyện Thường Tín có 3 cá nhân và thị xã Sơn Tây có 5 cá nhân.

40 công dân Thủ đô được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023 ảnh 1

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023 cho các cá nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023)

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải có 2 cá nhân, Sở Xây dựng có 1 cá nhân.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô Hà Nội ra đời từ năm 1992, là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào “Thi đua yêu nước”, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” theo gợi ý của Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng. Tính đến tháng 10/2023, thành phố đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 858 cá nhân.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.