'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ chỗ mặc cảm vì “mất gốc” tiếng Anh cho tới thời sinh viên, Bế Hồng Ngọc (sinh năm 2002) đã sở hữu cho mình hai tấm bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh Quốc tế của hai trường đại học tại Phần Lan và Anh Quốc, chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm.
'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan ảnh 1

Bế Hồng Ngọc tại Đại học Salford, Anh Quốc. (Ảnh: NVCC)

Du học - ước mơ không tưởng

Việc du học với Ngọc là một cơ duyên, vì vốn cô không có kế hoạch cho việc này. Suốt những năm học phổ thông, tiếng Anh luôn là “cơn ác mộng” đối với cô nàng. Ngọc chia sẻ: “Cho đến lớp 10, thú thật là tiếng Anh của mình gần như là một con số không tròn trĩnh”.

Được biết, Bế Hồng Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bố mẹ đều mong muốn con mình theo học các trường Công an hoặc Quân đội ở Việt Nam. Thời điểm thi tốt nghiệp, cô đặt nguyện vọng vào ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Khoa học Quân sự với hy vọng sẽ có cơ hội được ra nước ngoài theo cách khác.

“Cho đến năm lớp 11, mình cảm thấy tiếng Anh không còn là nỗi sợ của mình nữa. Thế nên, mình bắt đầu học lại tiếng Anh. Lúc ấy cũng có chút linh tính gì đó mà xung quanh mình cũng có rất nhiều người đi du học, thì mình cũng “ham” mà, vẫn muốn được đi đây đi đó. Tình cờ, mình biết đến Phần Lan, giáo dục tại quốc gia này cũng rất là tốt, rơi vào tầm top 5 của thế giới, chi phí tại đó cũng “dễ thở” hơn các nước khác và cũng có rất nhiều học bổng cho du học sinh nước ngoài. Lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ chắc chắn là Phần Lan”, Hồng Ngọc chia sẻ.

Cô nàng cũng cho biết: “Ban đầu chính bố mẹ Ngọc cũng không tin tưởng vào trình độ tiếng Anh siêu tệ” của mình nên bảo cho tham gia thử kì thi trung học phổ thông Quốc gia của Phần Lan để cho biết thôi”. Nên Hồng Ngọc cũng không ôm quá nhiều hy vọng là mình sẽ đỗ, chính bản thân cũng không ngờ có thể đỗ được vài trường tại Phần Lan và cả nguyện vọng một - Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (Phần Lan), gọi tắt là TAMK.

'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan ảnh 2

Hồng Ngọc nhận được Học bổng TAMK Academic Award Scholarship và bắt đầu sang Phần Lan du học năm 2020. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, Ngọc gặp áp lực ngay từ đầu. Năm 2020, sáu tháng đầu tiên du học xa nhà, lại đúng lúc dịch bệnh COVID - 19 bùng phát, cuộc sống tại Phần Lan của Ngọc không tránh khỏi những khó khăn. Cô không thể tìm được việc làm thêm, hàng ngày chỉ đi học, rồi hàng tháng bố phải gửi chi phí sinh hoạt qua. “Cuộc sống ở Bắc Âu đắt đỏ, mỗi lần gọi điện đều thấy trong mắt bố chỉ lo lắng không đủ tiền cho mình đi học, biết bố phải nhịn ăn nhịn mặc để trang trải cho việc học của mình. Lúc này mình quyết tâm càng không thể bỏ cuộc, càng phải nỗ lực hơn nữa”, Hồng Ngọc nhớ lại.

Cô nàng chia sẻ: “Trong ba năm liên tiếp, chưa bao giờ Ngọc làm ít hơn bốn công việc cùng một lúc. Năm hai, Ngọc vừa đi học, vừa đi làm, vừa đi thực tập, vừa làm việc cho trường. Năm ba thì vừa học, vừa làm, vừa làm cho trường, vừa viết luận văn tốt nghiệp”.

Luôn có mặt trong nhóm sinh viên xuất sắc nên từ năm 2022, Hồng Ngọc đã được chọn làm Đại sứ sinh viên tại trường. Bên cạnh đó, cô nàng còn là người đồng sáng lập ra câu lạc bộ Cầu Lông Hervanta tại Đại học Tampere. Xuyên suốt hành trình sinh viên, Ngọc luôn giành học bổng các học kỳ, học bổng tài trợ.

'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan ảnh 3

Bài phỏng vấn với tư cách là Đại sứ Sinh viên của Hồng Ngọc tại Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere, Phần Lan. (Ảnh: NVCC)

Năm 2022, Hồng Ngọc quyết định theo đuổi ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Salford (Anh Quốc), sau gần hai năm học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (Phần Lan). Được biết, đây là chương trình song bằng ERASMUS+ hợp tác giữa Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (Phần Lan) và Đại học Salford (Anh Quốc) được tài trợ bởi Liên minh châu Âu. Chương trình này có tính cạnh tranh rất cao, mỗi khóa sẽ chỉ có duy nhất 1 sinh viên được lựa chọn. Để đạt được cơ hội này, Ngọc cho hay đã có động lực từ sớm. "Vì muốn giành được học bổng toàn phần tại Anh, mình đã tích cực tham gia các hoạt động của trường, trở thành đại sứ sinh viên, đồng thời nỗ lực học tập và trau dồi năng lực để có cơ hội trở thành ứng cử viên sáng giá cho học bổng Erasmus+", cô nàng bộc bạch.

Hành trình “Dám mơ, dám làm”

Chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm, Bế Hồng Ngọc đã xuất sắc tốt nghiệp cùng lúc 2 trường đại học. Việc ra trường sớm đối với sinh viên bằng kép là chưa từng có tiền lệ, được biết thời gian học đối với sinh viên song bằng là tối thiểu 4 năm. Mỗi năm học, Ngọc luôn đăng ký thừa 20 - 30 tín chỉ để rút ngắn chương trình học. Cô nàng cho biết bí quyết của mình là tối giản hóa những gì phải học và cố gắng tạo dựng hình ảnh tốt với giảng viên.

Sau những nỗ lực không nghỉ, Hồng Ngọc đã hoàn thành chương trình cử nhân Đại học, đồng thời cũng cầm trong tay 2 tấm bằng Bachelor's Degree in Business Administration (Cử nhân danh dự ngành Quản trị kinh doanh) tại Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere và Bachelor of Science with Honours in International Business (Cử nhân danh dự ngành Kinh doanh quốc tế) tại Đại học Salford (Anh Quốc).

'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan ảnh 4

Hồng Ngọc tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Salford, Anh Quốc.(Ảnh: NVCC)

Động lực lớn nhất để Hồng Ngọc vượt qua khó khăn và phát triển bản thân đến hôm nay là nhờ vào “hậu phương” lớn nhất của mình, chính là gia đình. Cô tâm sự: “Trong đoạn hành trình này, may mắn là mình luôn có bố mẹ ủng hộ hết mình. Có bạn bè, thầy cô, những quý nhân luôn xuất hiện giúp đỡ đúng thời điểm. Nếu không có lẽ mình cũng không thể đạt được những thành tựu kia một cách thuận lợi như vậy.”

'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan ảnh 5
Hồng Ngọc mong muốn lan tỏa thêm nhiều giá trị tích cực đến với cộng đồng du học sinh.(Ảnh: NVCC).

Hiện tại, Hồng Ngọc đang sinh sống và làm việc tại Phần Lan. Đối với cô, hành trình du học châu Âu rất đáng nhớ.

Chia sẻ thêm về những dự định trong tương lai, Hồng Ngọc chia sẻ, cô muốn học lên cao hơn để nâng cao kiến thức, mở rộng các mối quan hệ và hy vọng có thể chia sẻ được những thông tin bổ ích về du học tại Châu Âu tới cộng đồng sinh viên tại Việt Nam..

Thành tích của Hồng Ngọc:

  • Đại sứ Sinh viên Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (Phần Lan);

  • Đại sứ Sinh viên Đại học Salford (Anh Quốc);

  • Học bổng Tampere University of Applied Sciences Foundation Scholarship 2023;

  • Học bổng TAMK’s Talent Boost 2022;

  • Học bổng ERASMUS+ Dual Degree Program 2022;

  • Học bổng K.P. Ruuskanen Foundation Scholarship 2022, 2023;

  • Học bổng TAMK Academic Award Scholarship 2020, 2021, 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…