4 đối tượng đánh nữ kiểm soát vé trình diện CA

Toàn bộ vụ xô xát đã được camera giám sát ghi lại
Toàn bộ vụ xô xát đã được camera giám sát ghi lại
TPO – Liên quan vụ nữ kiểm soát vé Trạm thu phí cầu Bãi Cháy bị đánh ngày 28/4, bốn người đàn ông tham gia trong vụ việc đã đến trình diện công an và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

> Bốn người đàn ông đánh nữ kiểm soát vé tàn bạo

Toàn bộ vụ xô xát đã được camera giám sát ghi lại
Toàn bộ vụ xô xát đã được camera giám sát ghi lại.
 

Theo thông tin từ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, ngày 5/5, bốn đối tượng tham gia đánh nữ nhân viên kiểm soát vé tại Trạm thu phí cầu Bãi Cháy ngày 28/4 đã ra trình diện và nhận bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1965), nhân viên soát vé.

Danh tính của bốn đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), tổ 7, khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ; Bùi Quân Nam (SN 1983), phường Giếng Đáy, TP Hạ Long; Nguyễn Thái Bình (SN 1972), tổ 3, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long; Đinh Phương Quỳnh (SN 1975), phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 28-4, Bùi Quân Nam điều khiển xe ô tô BKS: 19L-4036 đi từ khu du lịch Bãi Cháy – Hòn Gai qua Trạm thu phí cầu Bãi Cháy. Khi tới đây, anh Nam không mua vé mà bấm còi đòi qua chốt và nói với nhân viên thu phí cầu Bãi Cháy: "xe đã mua phí bảo trì đường bộ thì không phải mua vé cầu nữa".

Chị Thoa yêu cầu lái xe phải mua vé theo quy định mới mở barie. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi xảy ra xô xát. Ngay sau đó, Nam cùng với Hùng, Bình và Quỳnh đã xuống xe đập phá chốt soát vé đồng thời đánh “hội đồng” chị Thoa.

Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn số 2135 yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh và kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG