34 năm tù cho nhóm đối tượng buôn ma túy xuyên biên giới

Các bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Tân Châu
TPO - 3 đối tượng cấu kết mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ đã bị Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – Công an TP.HCM bắt quả tang. 

Hôm nay 18/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án các bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1975, ngụ quận Tân Phú, 14 năm tù; Trần Văn Bửu, sinh năm 1961, ngụ quận 8, 13 năm trù và Trần Thanh Tùng, sinh năm 1975, ngụ quận 10, TP.HCM, 7 năm tù, với cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 26/11/2013, trước nhà số 131 Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5, TP.HCM , công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Phượng đang cất giấu ma túy trong người có 1,75 gam ma túy .

Cùng thời điểm này, công an cũng bắt giữ Trần Thanh Tùng đang cất giấu 13,13 gam ma túy tại trước số nhà 131 đường Triệu Quang Phục, quận 5.

Từ lời khai của Phượng, Tùng, công an khám xét nhà và bắt giữ Trần Văn Bửu, thu giữ 83,77 gam ma túy.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Phượng là đầu mối mua ma túy của một người tên Hia (chưa rõ lai lịch) từ Campuchia mang về Việt Nam tiêu thụ và bán cho Bửu, Tùng để bán lại cho các con nghiện.

MỚI - NÓNG