33 dự án tranh tài tại chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/12, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tranh tài của 33 dự án nổi bật, trong đó nhiều dự án canh tác thuận tự nhiên, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Ngày 22/12, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

33 dự án tranh tài tại chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết: Cuộc thi năm nay có 406 dự án tranh tài (năm 2020 có 346 dự án). Trong đó, có 64 dự án của các thanh niên từ 14 dân tộc thiểu số gồm Hoa, Khmer, Tày, Thái, Raglai, Mông, Nùng, Mường, Cao Lan, Ê đê, Phù Lá, Xơ Đăng, Ba Nar.

Các dự án năm nay tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kĩ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; bảo vệ môi trường; bảo tồn văn hoá dân tộc.

Theo chị Vân, cuộc thi thực sự đã trở thành sân chơi trong lĩnh vực phát triển kinh tế trong nông nghiệp dành cho thanh niên nông thôn. Các dự án vào Chung kết đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi.

Phần lớn đề án tập trung vào sản phẩm nông nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa hay canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên, chủ động tìm tòi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và có ý thức về sự cần thiết phải tìm hiểu nhu cầu thị trường, nhận diện khách hàng tiềm năng.

33 dự án tranh tài tại chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 ảnh 2

Thí sinh Nguyễn Hồng Sơn (Yên Bái) thuyết trình về dự án máy đa năng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Xuân Tùng

Trải qua vòng sơ khảo, bán kết, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 33 dự án nổi bật để vào vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, đáng chú ý có các dự án: Máy đa năng công nghệ cao (tỉnh Yên Bái); phát triển thương hiệu cao an xoa Trần Hoàng (tỉnh Đắk Nông); trồng và phát triển cây chịu mặn, chịu hạn có giá trị kinh tế cao, thích ứng biến đổi khí hậu (tỉnh Cà Mau); trồng lúa thảo dược, chế biến nâng tầm giá trị cây lúa (tỉnh Quảng Ngãi)...

33 dự án tranh tài tại chung kết khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 ảnh 3

Thí sinh Vũ Minh Ngọc (Nam Định) giới thiệu về dự án liên quan tới phát triển làng nghề giấm Bách Cốc cổ. Ảnh: Xuân Tùng

Các thí sinh đã thuyết trình về nét nổi bật, sáng tạo và hướng phát triển của dự án; đồng thời trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Dự kiến, cễ trao giải cuộc thi sẽ được triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 23/12 tại đầu cầu Hà Nội.

Cuộc thi có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cùng một số giải phụ, với nhiều phần thưởng gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt, hàng tỷ đồng vốn hỗ trợ từ Quỹ Quốc gia về việc làm của T.Ư Đoàn, các khóa đào tạo, quyền sử dụng những nền tảng số hiện đại, quyền tham gia các hệ thống tiêu thụ sản phẩm tích hợp công nghệ cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.